Một số thông tin thú vị xung quanh trận Tây Ban Nha-Hà Lan

Thất bại của Tây Ban Nha trước Hà Lan rạng sáng nay là thất bại thảm hại nhất trong trận xuất quân của các đội đương kim vô địch thế giới.
Một số thông tin thú vị xung quanh trận Tây Ban Nha-Hà Lan ảnh 1Các cầu thủ Hà Lan ăn mừng bàn thắng thứ năm trong nỗi thất vọng của thủ thành đội Tây Ban Nha Iker Casillas. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong trận ra quân ở bảng B vòng chung kết World Cup Brazil 2014 hôm 13/6, đội tuyển Hà Lan đã “chặt sừng” bò tót Tây Ban Nha với tỷ số 5-1, sớm trả sòng phẳng món nợ cách đây 4 năm ở trận chung kết trên đất Nam Phi, chiến tích mà bản thân huấn luyện viên Louis van Gaal không dám mơ tới trước khi trọng tài cất tiếng còi khai cuộc.

Sau đây là một số thông tin thú vị bên lề trận đấu với kết cục đầy bất ngờ này:

- Đây là thất bại thảm hại nhất trong trận xuất quân của các đội đương kim vô địch thế giới. Trước đó, trong trận ra quân để bảo vệ vương miện, đội tuyển Italy đã thua vào năm 1950, Argentina bị hạ gục năm 1982 và 1990, và Pháp bị đánh bại năm 2002, thế nhưng các đội này chỉ bị dẫn 1 bàn, trong khi các học trò của ông Vicente del Bosque để thủng lưới 5 lần.

- Trong 51 năm qua, chưa bao giờ đội đương kim vô địch thế giới bị thua tới 5 bàn. Trước đó, năm 1963, Bỉ đã đè bẹp Brazil 5-1, tuy nhiên chỉ trong một trận giao hữu.

- Trận thua 1-5 trước Hà Lan cũng là trận thua đau nhất của Tây Ban Nha kể từ khi La Furia Roja (Cơn cuồng nộ đỏ, biệt danh của đội tuyểnTây Ban Nha), bị Scotland “làm gỏi” 6-2, cũng trong ngày 13/6, nhưng vào năm 1963 trong một trận giao hữu trên sân Santiago Bernabéu của câu lạc bộ Real Madrid.

- Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2010, khi Real Madrid - do Iker Casillas bảo vệ khung thành - thua Barcelona 0-5 trên sân Camp Nou, thủ môn dày thành tích này để thủng lưới 5 lần trong một trận.

- Với quả penalty đầy tranh cãi được Xabi Alonso thực hiện thành công, Tây Ban Nha tiếp tục là nước nhiều lần được hưởng đá phạt 11m nhất trong lịch sử các kỳ World Cup, với 17 lần.

- Cùng với David Villa, Xabi Alonso là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng từ penalty nhất cho đội tuyển Tây Ban Nha dưới thời huấn luyện viên Vicente del Bosque (6 bàn).

- Tây Ban Nha rất đen đủi khi thi đấu tại Brazil. Gần đây nhất, trong trận chung kết Cúp Liên đoàn các châu lục năm ngoái, các “chú bò tót” bị các vũ công Samba quật đổ với tỷ số 3-0. Tại vòng chung kết World Cup 1950, Tây Ban Nha cũng bị Brazil hạ 6-1 tại bán kết và tiếp đó bị Thụy Điển đè bẹp với tỷ số cách biệt 3-1 trong trận tranh huy chương đồng.

- Mỗi khi tiền đạo đội tuyển Tây Ban Nha Diego Costa chạm bóng, khán giả huýt sáo và la ó phản đối vì cầu thủ này từ chối khoác áo đội tuyển Brazil, nơi anh sinh ra.

- Robin van Persie là cầu thủ Hà Lan đầu tiên ghi bàn trong 3 vòng chung kết World Cup (2006, 2010, 2014).

- Trận gặp Tây Ban Nha lần này là trận thứ 100 Arjen Robben khoác áo đội tuyển Hà Lan. Với cú đúp- vào lưới Tây Ban Nha, anh trở thành cầu thủ thứ hai của Hà Lan ghi bàn trong 3 vòng chung kết World Cup (2006, 2010, 2014), sau Robin van Persie.

- Với 5 bàn thắng ghi vào lưới của Tây Ban Nha, Hà Lan chấm dứt chuỗi 144 phút không có bàn thắng tại World Cup. Lần gần đây nhất đội bóng xứ sở hoa tuylíp ghi được bàn thắng là trong trận gặp Uruguay ở vòng bán kết World Cup 2010.

- Tỷ số giành được trước Tây Ban Nha cũng là một trong những tỷ số đậm nhất Hà Lan có được từ trước tới nay, sau khi từng thắng 5-1 trước Áo năm 1978 và 5-0 trước Hàn Quốc năm 1998.

- Đây là lần đầu tiên tại World Cup 2014, một đội có thời gian khống chế bóng nhiều hơn đã bị đánh bại. Trong trận này, Tây Ban Nha có 58% thời gian khống chế bóng.

- Đây cũng là lần đầu tiên tại bữa tiệc bóng đá tại Brazil, hai đội ra sân với trang phục phụ: Tây Ban Nha diện trang phục trắng còn Hà Lan trong trang phục màu xanh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục