Một số thông tin thú vị xung quanh trận Uruguay-Costa Rica

Costa Rica đã làm nên một kỳ tích vì trước khi trái bóng lăn, giới chuyên môn và những người hâm mộ chỉ coi các học trò của ông Jorge Luis Pinto đến Brazil để "học hỏi kinh nghiệm".

Đội tuyển Uruguay đã khiến người hâm mộ thất vọng tràn trề sau thảm bại của các chàng trai Nam Mỹ trong trận ra quân ngày 15/6 ở bảng D, bởi trước trận đấu họ luôn được đánh giá trên cơ so với người hàng xóm Costa Rica.
 
Trong khi đó, với việc bất ngờ lội ngược dòng thành công trước đương kim vô địch châu Mỹ, Costa Rica đã làm nên một kỳ tích vì trước khi trái bóng lăn, giới chuyên môn và những người hâm mộ chỉ coi các học trò của ông Jorge Luis Pinto đến Brazil để "học hỏi kinh nghiệm".
 
Sau đây là một số thông tin đáng nhớ của trận đấu:
 
- Kể từ World Cup 1974, khi Uruguay thua 0-2 trước Hà Lan, đội bóng đến từ quốc gia nhỏ bé tại Nam Mỹ này đã không giành được chiến thắng nào trong trận ra quân: hòa Cộng hòa liên bang Đức 1-1 năm 1986, thua Đan Mạch 1-2 năm 2002, hòa Pháp 0-0 năm 2010 và thua Costa Rica 1-3 tại giải năm nay.
 
- Từ cách đây 44 năm, Uruguay chưa bao giờ chịu thất bại chung cuộc tại các kỳ World Cup sau khi ghi được bàn thắng mở màn trận đấu. Thế nhưng điều này đã không diễn ra tại World Cup 2014 vì "La Celeste" (Màu xanh da trời - biệt danh của đội tuyển Uruguay) đã mở tỷ số trận đấu bằng cú phạt đền do Edinson Cavani thực hiện. Đây cũng là lần đầu tiên Uruguay thua chung cuộc sau khi kết thúc hiệp 1 với tỷ số nghiêng về mình.

- Hậu vệ Diego Lugano trở thành cầu thủ thứ 3 của Uruguay mang băng đội trưởng tại hai kỳ World Cup liên tiếp. Trước đó, Obdulio Varela mang băng đội trưởng tại World Cup năm 1950 và 1954, và Horacio Troche được giao làm đội trưởng tại World Cup năm 1962 và 1966.
 
- Hậu vệ Maximiliano Pereira trở thành cầu thủ đầu tiên nhận thẻ đỏ tại World Cup 2014. Với thẻ đỏ dành cho anh, Uruguay bị nhận 9 thẻ đỏ trong các kỳ World Cup, chỉ sau Brazil (11) và Argentina (10).
 
- Costa Rica đã giành được chiến thắng tưng bừng nhất của một đội bóng thuộc Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) trước một đội bóng thuộc Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) tại World Cup trong 84 năm qua. Trận thắng vang dội gần đây nhất là trận Mỹ thắng Paraguay 3-0 từ World Cup đầu tiên diễn ra năm 1930.
 
- Đây là chiến thắng đầu tiên của Costa Rica trước một đội bóng từng đoạt danh hiệu vô địch thế giới.
 
- Đây là trận thắng đầu tiên của Costa Rica trước một đội bóng Nam Mỹ tại các kỳ World Cup. Trước đó, Costa Rica đã 3 lần nếm mùi thất bại trước các đội tuyển của Nam Mỹ.
 
- Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Costa Rica trước Uruguay sau 9 lần chạm trán nhau. Với chiến công này, Costa Rica trả món nợ sau khi bị Uruguay hạ gục trong trận kiếm vé vớt đi World Cup 2010.
 
- Đây là lần đầu tiên Costa Rica ghi được 3 bàn thắng trong một trận tại World Cup.
 
- Joel Campbell là cầu thủ thứ hai của Costa Rica ghi bàn đồng thời chuyền bóng cho đồng đội lập công trong một trận tại World Cup, sau thành tích tương tự của Rónald Gómez trong trận gặp Trung Quốc tại vòng chung kết năm 2002.
 
- Đây là lần thứ 3 trong 4 lần xuất quân tại các kỳ World Cup, Costa Rica giành chiến thắng. Trước đó, đội bóng Trung Mỹ này đã hạ gục Scotland 1-0 tại World Cup 1990 và đánh bại Trung Quốc 2-0 tại World Cup 2002.
 
- Oscar Duarte là cầu thủ gốc Nicaragua đầu tiên được tham dự World Cup và không những thế anh đã ghi bàn. Hậu vệ này sinh ra tại Nicaragua nhưng nhập quốc tịch Costa Rica. Anh là hậu vệ thứ tư của Costa Rica ghi bàn tại các kỳ World Cup, sau Roger Flores, Mauricio Wright và Rónald González./.
 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục