Một số tỉnh của Ukraine cấm đảng cầm quyền hoạt động

Hội đồng tỉnh Ivano-Frankivsk ở Ukraine đã ra quyết định cấm hoạt động cũng như sử dụng biểu tượng của đảng cầm quyền và Đảng Cộng sản Ukraine.
Một số tỉnh của Ukraine cấm đảng cầm quyền hoạt động ảnh 1Hàng ngàn người biểu tình chống chính phủ chiếm giữ khu phố Grushevsky ở trung tâm Kiev, ngày 25/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hội đồng tỉnh Ivano-Frankivsk ở Ukraine đã ra quyết định cấm hoạt động cũng như sử dụng biểu tượng của Đảng Các khu vực cầm quyền và Đảng Cộng sản Ukraine trên lãnh thổ tỉnh này.

Quyết định tương tự cũng được Hội đồng tỉnh Ternopil đưa ra.

Động thái trên được đưa ra trong phiên họp bất thường của Hội đồng tỉnh Ivano-Frankivsk, viện dẫn Luật "tự quản địa phương Ukraine," trong đó có điều khoản cấm sử dụng biểu tượng của các đảng "đi ngược lại lợi ích quốc gia, vi phạm quyền và tự do của công dân Ukraine."

Quyết định này đã được Chủ tịch Hội đồng tỉnh trên, ông Vasily Skripnichuk ký. Quyết định cũng chỉ rõ cần yêu cầu Cơ quan quản lý luật pháp tỉnh bãi bỏ đăng ký của chi nhánh 2 đảng trên tại địa phương.

Trong khi đó, khu vực của người biểu tình, khởi đầu là thủ đô Kiev, nay đã lan sang các tỉnh Kiev, Zhitomir, Khmelnitsky, Rivne, Ternopil, Chernivtsi, Ivano-Frankivsk, Lviv, Vinnytsia, Chernihiv và Poltava. Chính quyền các tỉnh Zacarpathia và Volyn bị người biểu tình bao vây.

Tại Cherkassy, cảnh sát đã đẩy lui người biểu tình trước đó chiếm tòa nhà chính quyền địa phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục