Một số trường ở TP.HCM hoạt động trở lại sau thời gian nghỉ phòng dịch

Sau thời gian nghỉ phòng dịch vì có liên quan đến các ca mắc COVID-19, ngày 7/12, học sinh, sinh viên một số trường tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu quay lại trường học tập trung.
Một số trường ở TP.HCM hoạt động trở lại sau thời gian nghỉ phòng dịch ảnh 1(Ảnh minh họa: Xuân Anh/TTXVN)

Sau thời gian nghỉ phòng dịch vì có liên quan đến các ca mắc COVID-19, ngày 7/12, học sinh, sinh viên một số trường tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu quay lại trường học tập trung.

Trao đổi với phóng viên, ông Lưu Hồng Uyên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 6 cho biết từ ngày 7/12, tất cả các trường trên địa bàn quận đã cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm nghỉ học tập trung để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, một số học sinh ở trong khu vực phong tỏa tạm thời vẫn tiếp tục nghỉ học; các trường hợp học sinh, giáo viên thuộc diện F1, F2 tiếp tục thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định.

Những học sinh phải nghỉ học do ảnh hưởng của dịch COVID-19 được các trường bố trí tổ chức dạy học trực tuyến, đảm bảo việc học không bị gián đoạn. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 6 cũng yêu cầu các trường khi cho học sinh trở lại trường học phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Trước đó, do có giáo viên, học sinh liên quan đến các ca mắc COVID-19, quận 6 có 4 trường phải cho toàn bộ học sinh tạm nghỉ học để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Cụ thể, Trường Tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ cho học sinh nghỉ học từ ngày 1/12; Trường Tiểu học Lê Văn Tám và Tiểu học Bình Tiên cho học sinh nghỉ học từ chiều 2/12. Trường Trung học phổ thông Bình Phú có một lớp nghỉ học từ chiều 2/12. Các trường tổ chức dạy học trực tuyến, không làm gián đoạn việc học của học sinh, đảm bảo hoàn thành chương trình học theo quy định.

Trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải, quận 11, đã cho toàn bộ học sinh trở lại trường học, sau khi tạm nghỉ từ ngày 2/12 vừa qua.

[Thêm nhiều trường tại TP.HCM cho học sinh nghỉ học để phòng dịch]

Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Hutech) bắt đầu cho học sinh trở lại trường từ ngày 7/12. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Hiệu trưởng trường cho biết nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch; yêu cầu toàn bộ sinh viên, học viên và cán bộ, giảng viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện khuyến cáo "5K" của ngành Y tế.

Khi trở lại học tập, toàn bộ sinh viên được kiểm tra thân nhiệt khi ra vào trường. Cùng với việc khuyến khích giáo viên, sinh viên đeo khẩu trang khi đến trường, nhà trường đã khử khuẩn toàn bộ các khu vực trong không gian trường để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch.

Trước đó, ngày 22/11 vừa qua, bệnh nhân số 1342 đã đến Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, trụ sở 475A Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, để tham gia buổi học đầu tiên sau khi trúng tuyển vào chương trình đào tạo từ xa (ngành Ngôn ngữ Anh).

Do trùng vào ngày nghỉ cuối tuần nên toàn bộ sinh viên hệ chính quy nghỉ học, các cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường nghỉ làm. Có 25 giảng viên và sinh viên cùng lớp tiếp xúc gần với bệnh nhân này. Các trường hợp có liên quan đến ca bệnh này đều được cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định.

Nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh về ca bệnh này, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho toàn bộ cho sinh viên, giảng viên ở tất cả các cơ sở của trường nghỉ từ ngày 2/12 đến hết ngày 6/12.

Thông tin về tình hình các trường học bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố với các quận, huyện vào chiều 3/12, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tính đến 16 giờ ngày 3/12, thành phố có 8.211 học sinh bậc học mầm non và phổ thông nghỉ học. Trong đó có 8 trường học nghỉ toàn trường, 195 trường nghỉ một số lớp, một số học sinh. Còn tại các trường đại học và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn có 160.904 sinh viên nghỉ học./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục