Một sỹ quan Hải quân Mỹ phải hầu tòa vì tội làm gián điệp

Ngày 13/5, Hải quân Mỹ cho biết một sỹ quan thuộc lực lượng này sẽ bị đưa ra xét xử trước tòa án binh do bị cáo buộc hoạt động gián điệp.
Một sỹ quan Hải quân Mỹ phải hầu tòa vì tội làm gián điệp ảnh 1Thiếu tá Hải quân Edward Lin. (Nguồn: Navytimes.com)

Ngày 13/5, Hải quân Mỹ cho biết một sỹ quan thuộc lực lượng này sẽ bị đưa ra xét xử trước tòa án binh do bị cáo buộc hoạt động gián điệp.

​Nguồn tin trên cho biết Thiếu tá Hải quân Edward Lin, một người sinh ra tại Đài Loan (Trung Quốc) sau đó di cư và nhập quốc tịch Mỹ, bị cáo buộc thu thập thông tin mật “với mục đích được cho là để giúp ích cho một quốc gia khác.”

Cụ thể, Thiếu tá Lin đã cung cấp "thông tin mật liên quan đến quốc phòng cho các đại diện của một chính phủ nước ngoài."

Hải quân Mỹ không tiết lộ Thiếu tá Lin hoạt động do thám cho nước nào, song các quan chức giấu tên của Mỹ từng đề cập tới Trung Quốc cùng vùng lãnh thổ Đài Loan và một số nước khác.

Thiếu tá Lin gia nhập lực lượng không quân thuộc Hải quân Mỹ vào năm 1999 và nắm giữ nhiều chức vụ trong 17 năm quân ngũ. Lin từng là nhân viên dưới quyền một trợ lý Bộ trưởng Hải quân Mỹ từ năm 2012-2013.

Trước đó, Lin phục vụ trên tàu sân bay Eisenhower trong giai đoạn 2009-2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục