Một thanh niên tử vong vì bị thang máy kẹp vào đầu

Người thanh niên thò đầu ra ngoài để bấm nút điều khiển nhưng thang máy chở hàng tiếp tục di chuyển xuống dưới, kẹp vào đầu.
Khoảng 9 giờ ngày 2/5 tại Cơ sở sản xuất, gia công bulon, ốc vít tại địa chỉ 183/3 Ngô Quyền, phường 5, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, một vụ tai nạn thang máy thương tâm đã xảy ra khiến anh Hà Quốc Oai, sinh năm 1996, ngụ tại quận 10, chết tại chỗ.

Theo các nhân chứng, vào khoảng thời gian trên, anh Oai đang chuyển hàng từ tầng 5 xuống đất. Khi thang máy chuyển hàng di chuyển đến tầng 4, anh Oai thò đầu ra ngoài để bấm nút điều khiển nhưng thang máy không dừng lại mà tiếp tục di chuyển xuống dưới. Do không kịp phản ứng nên đầu anh Oai đã bị thang máy kẹp, dẫn đến tử vong.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại hiện trường, sử dụng máy khoan chuyên dụng để đưa nạn nhân ra ngoài.

Sau gần ba giờ đồng hồ, xác nạn nhân mới được đưa ra ngoài, sau đó, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác Bệnh viện An Bình.

Theo người thân anh Oai, anh mới vào làm việc tại cơ sở trên được hơn 2 tuần./.

Hoàng Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục