Một thanh tra giao thông bị ôtô đâm chết

Trong lúc làm nhiệm vụ, anh Phùng Tuấn Anh, Thanh tra viên của Sở Giao Thông Vận tải Hà Nội đã bị xe ô tô tông vào người…
Trong lúc làm nhiệm vụ, anh Phùng Tuấn Anh(sinh năm 1977), Thanh tra viên của Sở Giao Thông Vận tải Hà Nội đã bị xe ô tô tông vào người…

Chiều 8/7, ông Thạch Như Sỹ, Chánh Thanh tra Sở Giao Thông Vận tải Hà Nội nói với phóng viên Vietnam+, do vết thương quá nặng, anh Phùng Tuấn Anh đã qua đời vào hồi 8 giờ 25 phút cùng ngày.

Theo thông tin nhận được, sáng 7/7, tổ công tác của Thanh tra giao thông Hà Nội gồm anh Nguyễn Văn Thanh, Trương Tuấn Linh và Phùng Tuấn Anh, theo lịch phải làm nhiệm vụ hướng dẫn phân luồng giao thông tại khu vực Cầu Tó (huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Do Cầu Tó đang trong quá trình xây mới, lại là điểm ngã ba nên khu vực này được xác định là điểm đen giao thông, luôn ở tình trạng có thể tắc bất cứ lúc nào. Do đó, các thanh tra viên phải trực 24/24. Điểm cầu tạm yếu, nên xe tải trọng lớn bị cấm lưu thông.

Trong lúc đang làm nhiệm vụ, tổ công tác trên phát hiện chiếc xe ôtô tải, mang biển kiểm soát 99k – 7360 đi qua cầu theo hướng Văn Điển – Hà Đông. Chiếc xe này có dấu hiệu chở gạch quá tải trọng.

Để bảo đảm an toàn, tổ công tác đã ra hiệu và yêu cầu lái xe dừng lại để kiểm tra, nếu đúng quá tải thì phải đi đường khác. Song, lái xe đã không chấp hành hiệu lệnh mà bỏ chạy theo hướng Hà Đông.

Tổ công tác lên xe gắn máy để chặn xe tải. Anh Phùng Tuấn Anh vượt lên trước chiếc xe vi phạm một đoạn xa, sau đó cho xe lên vỉa hè rồi đứng xuống đường ra tín hiệu dừng. Tuy nhiên, chiếc xe đã không dừng lại mà lao thẳng vào anh Tuấn Anh gây thương tích.

Ngay lập tức, đồng đội đã đưa anh Tuấn Anh vào Quân y viện 103 (Hà Đông, Hà Nội). Chẩn đoán sơ bộ cho thấy, anh bị gãy cổ tay trái, 3 đốt xương sườn, chảy máu ổ bụng, nội tạng bị dập nát.

Tuy được tích cực cứu chữa, song do vết thương quá nặng nên Thanh tra viên Phùng Tuấn Anh đã qua đời hồi 8 giờ 25 phút ngày 8/7.

Được biết, ngay sau khi gây tai nạn, lái xe đã bỏ trốn và bị Công an huyện Thanh Trì bắt giữ cùng ngày. Tại cơ quan Công an, lái xe khai tên là Trần Danh Tuyến (sinh năm 1980, ở Quế Võ, Bắc Ninh).

Ông Sỹ cho biết, anh Tuấn Anh là con trai duy nhất trong một gia đình có 4 chị em tại Cầu Đơ (Hà Đông). Anh đã có vợ và 1 con nhỏ mới 20 tháng tuổi hiện sống ở huyện Gia Lâm./.

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục