Một thị trấn của Italy tuyên bố độc lập và tự in tiền

Chính quyền tại thị trấn Filettino, cách thủ đô Rome khoảng 100km về phía đông, đang phản đối các chính sách thắt lưng buộc bụng của nhà nước.

BBC cho biết một thị trấn nhỏ ở miền trung Italy đã tuyên bố độc lập và bắt đầu in đồng tiền riêng của mình.

 

Chính quyền tại thị trấn Filettino, cách thủ đô Rome khoảng 100km về phía đông, đang phản đối các chính sách thắt lưng buộc bụng của nhà nước.

 

Thị trấn này chỉ có 550 cư dân và theo các quy định định mới nhằm cắt giảm chi phí của các chính quyền địa phương, họ sẽ buộc phải hợp nhất với thị trấn láng giềng là Trevi.

 

Thị trưởng Luca Sellari, người sẽ bị mất việc do cuộc khủng hoảng Eurozone, chính là người nêu lên ý tưởng độc lập.

 

Ông tạo ra đồng tiền riêng, gọi là Fiorito. Tờ tiền có hình khuôn mặt của ông ở phía sau, đã được sử dụng tại các cửa hàng địa phương đồng thời đang được khách du lịch coi như một món quà kỷ niệm.

 

Ông thị trưởng tuyên bố nhận được sự ủng hộ to lớn về ý tưởng tuyên bố độc lập.

 

Đã có rất nhiều phản ứng mạnh mẽ của các thị trấn nhỏ trên toàn nước Italy trước hành động của chính phủ nhằm loại bỏ các hội đồng địa phương và sáp nhập với các thị trấn lớn hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục