Một thiếu niên Mỹ thừa nhận tấn công mạng tại sân bay Brussels

Một thiếu niên người Mỹ 14 tuổi, không thuộc thành phần cực đoan, thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công hệ thống mạng của sân bay Zaventem tại Brussels.
Một thiếu niên Mỹ thừa nhận tấn công mạng tại sân bay Brussels ảnh 1

Ngày 9/2, Công tố liên bang của Bỉ cho biết một thiếu niên người Mỹ 14 tuổi, không thuộc thành phần cực đoan, thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công hệ thống mạng của sân bay Zaventem tại Brussels, ngay sau loạt vụ tấn công khủng bố xảy ra tại thủ đô của Bỉ ngày 22/3/2016.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, vụ tấn công mạng xảy ra vào đêm ngày 22 đến 23/3/2016 nhằm vào trang thông tin điện tử và hệ thống mạng của Công ty dịch vụ sân bay Brussels SA, tức chỉ vài giờ sau loạt vụ tấn công vào sân bay và ga tàu điện ngầm tại Brussels làm 32 người thiệt mạng.

Vụ tấn công đã làm cho trang chủ của Brussels SA bị dừng hoạt động, khiến các khách hàng không thể truy cập hệ thống mạng của công ty hàng không này.

Thiếu niên Mỹ nói trên không theo tôn giáo cực đoan nhưng tự giải thích đó là thời điểm thích hợp để thực hiện vụ tấn công mạng.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra được tiến hành theo quyết định của Công tố liên bang Bỉ, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã tiến hành một cuộc truy soát tại thành phố Pittsburgh, Mỹ và nghi phạm là một thiếu niên quốc tịch nước này đã thừa nhận các hành vi phạm tội của mình.

Cảnh sát cho biết vụ tấn công mạng không có động cơ khủng bố và không liên quan đến các vụ tấn công xảy ra tại thủ đô Brussels ngày 22/3/2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục