Một thủ hiến bang làm ứng viên tổng thống của Đức

Liên minh cầm quyền tại Đức đã chọn đương kim Thủ hiến bang Niedersachsen, Christian Wulff làm ứng cử viên kế nhiệm ông Koehler.
Ba ngày sau khi Tổng thống Horst Koehler từ chức, ngày 3/6, liên minh cầm quyền tại Đức đã chọn đương kim Thủ hiến bang Niedersachsen, Christian Wulff, 50 tuổi, thuộc đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) cầm quyền, làm ứng cử viên kế nhiệm ông Koehler.

Tối 3/6 (giờ địa phương), xuất hiện bên cạnh thủ lĩnh hai đảng trong liên minh cầm quyền và ông Wulff, Thủ tướng Angela Merkel đã chính thức xác nhận sự đề cử của liên minh đối với ông này cho vị trí người kế nhiệm Tổng thống Koehler.

Phát biểu trước báo giới, bà Merkel đã ca ngợi và tin tưởng vào khả năng lãnh đạo đất nước của ông Wulff, người vốn là luật sư và giữ chức Thủ hiến bang Niedersachsen từ năm 2003.

Quyết định trên của liên minh cầm quyền được coi là khá bất ngờ và đã chính thức chấm dứt những đồn đoán về nhân vật kế nhiệm ông Koehler.

Trong những ngày qua, Bộ trưởng Lao động liên bang Ursula von der Leyen là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các phương tiện thông tin đại chúng như là nhân vật tiềm năng thay thế ông Koehler.

Bà Leyen cũng nhận được sự ủng hộ lớn từ các cuộc thăm dò dư luận Đức cho vị trí nữ tổng thống Đức đầu tiên.

Quyết định đề cử ông Wulff đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía các đảng đối lập.

Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đảng đối lập lớn nhất hiện nay ở Đức, cùng Đảng Xanh tuyên bố đã lựa chọn ông Joachim Gauck làm ứng cử viên chung, trong khi đảng Cánh tả Đức cũng chỉ trích sự lựa chọn của liên minh cầm quyền và cho biết sẽ lựa chọn ứng cử viên của riêng mình để chạy đua vào chức vụ này.

Theo Hiến pháp Đức, tổng thống không do người dân bầu trực tiếp, mà sẽ do Hội nghị liên bang bầu ra.

Hội nghị liên bang, bao gồm toàn bộ nghị sỹ Hạ viện (hiện nay là 622 người) và một số lượng đại biểu tương đương do 16 tiểu bang của Đức lựa chọn, thông thường chỉ được lập ra 5 năm một lần, có nhiệm vụ duy nhất là bỏ phiếu bầu tổng thống.

Chủ tịch Hạ viện Đức Norbert Lammert ngày 1/6 tuyên bố sẽ triệu tập Hội nghị liên bang và bầu tổng thống thứ 10 của Đức vào ngày 30/6 tới.

Giới quan sát cho rằng, với ưu thế đa số của liên minh cầm quyền tại Hội nghị liên bang hiện nay, gần như chắc chắn ông Wulff sẽ trở thành tổng thống Đức sau ngày 30/6 tới, bất chấp sự phản đối của các đảng đối lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục