Một thủ lĩnh Al-Qaeda tử trận trên chiến trường Syria

Một thủ lĩnh Al-Qaeda là Abu Abdullah al-Libi đã bị giết trong cuộc đụng độ với các nhóm phiến quân khác tại tỉnh Idlib của Syria.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ngày 22/9, một thủ lĩnh địa phương của Nhà nước Hồi giáo Iraq và khu vực Levant (ISIS) là Abu Abdullah al-Libi đã bị giết trong cuộc đụng độ với các nhóm phiến quân khác tại tỉnh Idlib của Syria.

Theo SOHR, al-Libi đã bỏ mạng cùng với 12 chiến binh khác thuộc một tổ chức thánh chiến Hồi giáo. Giám đốc của SOHR, Rami Abdel Rahman nêu rõ: "Ông ta bị giết trong cuộc giao tranh với một nhóm chiến binh phiến quân ở gần thị trấn Hazano".

Ông Rahman cho biết có 6 người tại thị trấn Hazano, nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Idlib mà phần lớn diện tích thuộc quyền kiểm soát của lực lượng nổi dậy, cũng thiệt mạng trong cuộc đụng độ trên, nhưng không rõ họ là dân thường hay chiến binh.

Trong những ngày gần đây, ISIS - nhánh Iraq của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã mở rộng hoạt động sang Syria, đã đụng độ với các nhóm phiến quân khác ở nước này, trong đó có các chiến binh thuộc Quân đội Syria Tự do (FSA)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục