Một thủ lĩnh IS được cho là đã chết bị bắt giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức IS Khaider Kareem, còn được biết với biệt danh Abu Yousef, đã bị bắt giữ ngày 3/10 trong một chiến dịch chống khủng bố tại thủ đô Ankara của nước này.
Một thủ lĩnh IS được cho là đã chết bị bắt giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: straitstimes.com)

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng Khaider Kareem, còn được biết với biệt danh Abu Yousef, đã bị bắt giữ ngày 3/10 trong một chiến dịch chống khủng bố tại thủ đô Ankara của nước này.

Nhật báo Sabah đưa tin, Kareem trước đó được cho là đã chết theo ghi nhận về các hoạt động ở Iraq, nhưng công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã xác định đối tượng này vẫn còn sống và ở Thổ Nhĩ Kỳ.

[Đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ: 3 binh sỹ thiệt mạng, 5 người bị thương]

Trong chiến dịch trên, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cũng thu giữ 40 thẻ căn cước giả khi lục soát căn hộ của Kareem.

Cảnh sát đã chuyển đối tượng này cho tòa án sau khi tiến hành những thủ tục cần thiết.

Chánh án tòa đã ra lệnh bắt giữ Kareem với cáo buộc "tham gia hành động diệt chủng, là thành viên của một tổ chức khủng bố có vũ trang và mưu toan phá hoại trật tự hiến pháp"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục