Một tòa án ở Lybia kết án tù hai thương gia Thụy Sĩ

Một tòa án ở Lybia đã kết án 16 tháng tù giam và nộp phạt đối với hai thương gia Thụy Sĩ với tội danh vi phạm luật xuất nhập cảnh.
Một tòa án ở Lybia đã kết án 16 tháng tù giam và nộp phạt 1.100 euro đối với hai thương gia Thụy Sĩ với tội danh vi phạm luật xuất nhập cảnh, một động thái đe dọa làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ hai nước.

Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ ngày 1/12 đã xác nhận thông tin này.

Hai doanh nhân Max Goeldi và Rachid Hamdani làm việc cho Tập đoàn liên doanh điện cơ ABB giữa Thụy Sĩ và Thụy Điển. Họ bị bắt từ tháng 7/2008 và bị khởi tố từ tháng 11/2009 với tội danh gian dối về thị thực và trốn thuế.

Lybia còn cho rằng họ thiếu tôn trọng cơ quan chủ quản khi tiến hành các hoạt động kinh doanh ở nước này. Họ bị bắt chỉ vài ngày sau vụ bắt giữ con trai của Tổng thống Lybia Muammar Gaddafi vì tội ngược đãi nhân viên khách sạn ở Geneva.

Tuy nhiên, Chính phủ Lybia đã bác bỏ sự liên quan giữa hai vụ việc trên.

Tháng 9 vừa qua, Lybia đã đưa hai người này từ Đại sứ quán Thụy Sĩ ở Tripoli đến một địa điểm bí mật. Chỉ 5 ngày sau khi Thụy Sĩ tuyên bố trì hoãn một thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Lybia, hai doanh nhân này đã được trao trả cho Đại sứ quán Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, phán quyết của tòa án Lybia đã dập tắt hy vọng họ sẽ được hồi hương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục