Một trẻ sơ sinh mắc hội chứng hiếm gặp

Bác sĩ Lê Thanh Nhàn, Phòng Chỉ đạo tuyến bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết bệnh viện vừa chẩn đoán một bệnh nhi 11 tháng tuổi, bị mắc hội chứng Prune Belly, căn bệnh bẩm sinh hiếm gặp ở trẻ em.

Bác sĩ Lê Thanh Nhàn, Phòng Chỉ đạo tuyến bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết bệnh viện vừa chẩn đoán một bệnh nhi 11 tháng tuổi, bị mắc hội chứng Prune Belly, căn bệnh bẩm sinh hiếm gặp ở trẻ em.

Bệnh nhi nhập viện vì sốt cao, thở khó. Tuy nhiên, ngoài các dấu hiệu bệnh hô hấp các bác sĩ còn phát hiện bụng bé có nhiều nếp da chảy xuống, phình rất to khi khóc, khám tinh hoàn hai bên không sờ được.

Các xét nghiệm cho thấy thận bệnh nhi bị ứ nước, các niệu quản dãn to, bàng quang dạng mất trương lực, có hiện tượng trào ngược nước tiểu từ bàng quang vào thận, tinh hoàn 2 bên còn trong ổ bụng... Các bác sĩ kết luận bệnh nhi bị hội chứng Prune Belly.

Bác sĩ Nhàn cho biết đây là hội chứng rất hiếm gặp, khoảng 30.000 trẻ sơ sinh mới có một trẻ mắc hội chứng này, xảy ra chủ yếu ở bé trai (96%), phương pháp điều trị chủ yếu là phẫu thuật để tái tạo lại thành bụng, hệ tiết niệu và hệ sinh dục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục