Một trong ba quả tên lửa của Triều Tiên đã phát nổ do trục trặc

Một số quan chức quân đội của Hàn Quốc ngày 22/7 cho biết một trong ba quả tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên phóng ngày 19/7 vừa qua có thể đã phát nổ trên không trong giai đoạn bay đầu tiên do trục trặc.
Một trong ba quả tên lửa của Triều Tiên đã phát nổ do trục trặc ảnh 1Triều Tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một số quan chức quân đội của Hàn Quốc ngày 22/7 cho biết một trong ba quả tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên phóng ngày 19/7 vừa qua có thể đã phát nổ trên không trong giai đoạn bay đầu tiên do trục trặc, và trong số ba quả tên lửa này có hai quả thuộc loại Rodong và quả còn lại thuộc loại Scud.

Các nguồn tin trên tiết lộ rằng một trong ba quả tên lửa này đã phát nổ ở độ cao dưới 30km mặc dù hai quả còn lại bay được 500-600 km từ Hwangju, phía Nam của Bình Nhưỡng, qua chiều ngang của Triều Tiên trước khi rơi xuống vùng biển phía Đông.

Một quan chức quân sự được dẫn lời nói: “Lời tuyên bố của Bình Nhưỡng rằng họ sử dụng việc phóng tên lửa để thử một thiết bị kích nổ hạt nhân (trên cả ba quả tên lửa trên) có thể là sai.”

Ban đầu, nhiều người cho rằng Triều Tiên đã phóng thử một quả tên lửa Rodong và hai quả tên lửa Scud, nhưng quân đội Hàn Quốc đã nói rằng đây là hai tên lửa Rodong và một tên lửa Scud.

Vào ngày 20/7, Triều Tiên tuyên bố họ thực hiện vụ phóng tên lửa nhằm diễn tập tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu vào cảng và sân bay của Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục