Một vệ tinh do thám của Nhật không hoạt động

Một trong bốn vệ tinh do thám của Nhật Bản đã gặp phải sự cố và không thể hoạt động từ đầu tuần, do sự cố liên quan đến nguồn điện.
Một trong bốn vệ tinh do thám của Nhật Bản đã gặp phải sự cố và không thể hoạt động từ đầu tuần qua.

Tờ Nhật Bản Ngày nay dẫn nguồn tin chính phủ Nhật Bản ngày 28/8 cho biết, bốn vệ tinh trên bay theo các quỹ đạo ổn định vòng quanh Trái Đất. Kể từ hôm 23/8, một trong bốn vệ tinh trên đã không thể làm việc.

Theo Trung tâm Thông tin Vệ tinh Chính phủ (CSIC), vệ tinh radar số 2, đi vào quỹ đạo ổn định vào tháng 2/2007, đã gặp phải sự cố liên quan đến nguồn điện và đang trong quá trình sửa chữa.

Bộ Quốc phòng nước này cho biết ba vệ tinh còn lại, đều là vệ tinh quang học, vẫn đang làm việc hết công suất để hạn chế tác động tiêu cực từ trục trặc của vệ tinh radar./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục