Mourinho cần mạnh mẽ để đưa Chelsea trở lại quỹ đạo

Mourinho cần trở nên mạnh mẽ để đưa Chelsea trở lại quỹ đạo

Mourinho nhìn ra thực tế rằng, ở Chelsea hiện tại mọi thứ đều đang quá dễ... vỡ, và ông chính là nhân vật cần phải cứng rắn nhất có thể để đưa Chelsea đi đúng quỹ đạo.
Mourinho cần trở nên mạnh mẽ để đưa Chelsea trở lại quỹ đạo ảnh 1Huấn luyện viên Mourinho thất vọng khi phải nhận thất bại trong trận đấu thứ 100 tại giải Premier League. (Ảnh: AP)

Thua trận thứ hai kể từ đầu mùa, Chelsea của Jose Mourinho đã bị Manchester City bỏ xa tới 8 điểm. Đáng chú ý trận đấu với Crystal Palace chính là trận thứ 100 của Mourinho trên sân nhà Stamford Bridge của Chelsea tại giải Ngoại hạng. Thật khó có thể ngờ “Người đặc biệt” lại phải nếm trải cảm giác thất bại trong cột mốc quan trọng này.

Ngay sau khi kết thúc trận đấu, mạng xã hội twitter được phen bùng nổ trước phát biểu của Mourinho. Nhà cầm quân người Bồ đã đứng ra nhận trách nhiệm về trận thua bất ngờ này, đồng thời không hướng mũi dùi chỉ trích tới bất kỳ cầu thủ cụ thể nào. “Đã có 2,3 cầu thủ không chơi đúng phong độ, và lẽ ra tôi phải thay họ ra sớm hơn”, hiếm khi Mourinho tỏ ra… bình thường tới lạ lẫm như vậy, và các cổ động viên nhiệt thành của Chelsea lẫn của các câu lạc bộ khác ở giải Ngoại Hạng đều tỏ ra thích thú kỳ lạ với điều đó.

“Người đặc biệt” đang nhìn ra thực tế rằng, ở Chelsea hiện tại mọi thứ đều đang quá dễ... vỡ, và ông chính là nhân vật cần phải cứng rắn nhất có thể để đưa Chelsea đi đúng quỹ đạo. Sau khi làm rối tung tất cả với vụ Eva Carneiro, Mourinho hiểu giờ không phải thời điểm đưa ra thêm những scandal, Chelsea phải tự sửa chữa với việc lấy lại tâm lý cho các trụ cột và mang về thêm những tân binh.

John Stones đang trên đường tới sân Stamford Bridge, nhưng chừng đó xem ra vẫn là chưa đủ. Cesc Fabregas, Nemanja Matic đang sa sút cực khó hiểu sau mùa hè, Diego Costa chưa thể tìm lại chính mình, hàng thủ ngoài Gary Cahill và Kurt Zouma thì toàn là thảm họa. Mourinho đang phải đứng trước cả núi công việc khi mùa giải mới chỉ bước vào chặng đường đầu tiên. Việc đầu tiên mà Mourinho trước mắt phải làm có thể sẽ là “trảm” Branislav Ivanovic.

Cuộc đấu với Crystal Palace vào đêm qua đã chứng kiến cảnh Chelsea bị khoan liên tục vào cánh phải, nơi Ivanovic trấn giữ. Cây viết kỳ cựu Gabriele Marcotti của ESPN từng bày tỏ sự bất ngờ khi Ivanovic chơi tệ hai trận liên tiếp tại Premier League cách đây chỉ một tuần, giờ con số đã lên thành 3 trận liên tiếp. Liệu đó đã là cơ sở để khẳng định mùa giải này sẽ chấm dứt kỷ nguyên của hậu vệ người Serbia bên hành lang phải The Blues và cả Premier League?

Thực chất, Ivanovic chơi tệ trong cuộc đấu vừa rồi cũng xuất phát từ một phần lỗi của Mourinho. Nhà cầm quân người Bồ đã để hậu vệ người Serbia chơi cùng biên với tân binh Pedro Rodriguez, người không có xu hướng phòng ngự. Điều này đã bẻ gãy sự cân bằng trong đội hình của Chelsea, thông thường vào mùa giải trước Willian sẽ là cầu thủ chơi ở biên phải cùng Ivanovic, khả năng tham gia phòng ngự của tiền vệ người Brazil là tương đối tốt, chính điều này tạo ra sự khác biệt trong hai cách tấn công biên của Chelsea.

Eden Hazard và Cesar Azpilicueta có xu hướng dâng cao để chồng biên, còn Ivanovic và Willian sẽ chơi lùi xuống để đảm bảo không bị dính những tình huống phản công chuyền bóng chéo sân.

Ivanovic giờ chơi ngay dưới Pedro và hậu vệ người Serbia không thể cáng đáng được quá nhiều nhiệm vụ, Chelsea đơn giản bị đánh bại vì quá tự tin trong việc bố trí hàng tấn công. Mourinho rõ ràng muốn vùi dập Crystal Palace để biến những kết quả tệ hại trước đó thực sự thành quá khứ, nhưng “Người đặc biệt” đã thất bại.

Mourinho thừa nhận, nếu ở giải đấu khác, ông sẽ nói cuộc đua tới ngôi vô địch giờ đã kết thúc, nhưng với Premier League mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ. Chelsea sẽ đứng trước những sự thay đổi lớn trong thời gian tới để tiếp tục bám đuổi Man City trong cuộc đua vô địch. Và đó hứa hẹn là những thay đổi không hề dễ dàng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục