Mourinho "dạy đời" sau khi tước ngôi của Barcelona

Huấn luyện viên Jose Mourinho khẳng định những ai cho rằng Barcelona chơi thứ bóng đá duy nhất là không biết gì về bóng đá.
Huấn luyện viên Jose Mourinho khẳng định Real Madrid đã đánh bại một trong những đội hình xuất sắc nhất của Barcelona để giành chức vô địch La Liga mùa giải này.

Chiến thắng 3-0 của Real trên sân của Athletic Bilbao giúp "kền kền trắng bỏ xa "gã khổng lồ xứ Catalunya" 7 điểm trên bảng xếp hạng trong khi giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa.

Như vậy, sau 3 năm nấp bóng đại kình địch Barca, đoàn quân của Mourinho đã có được chức vô địch La Liga. Đây cũng là chức vô địch La Liga thứ 32 của câu lạc bộ chủ sân Bernabeu.

Trong cuộc trò chuyện với kênh truyền hình SIC của Bồ Đào Nha, chiến lược người Bồ Đào Nha cho biết: "Chúng tôi đã đánh bại một trong những đội bóng xuất sắc nhất trong lịch sử của Barcelona. Barca là đội bóng mà nhiều người cho rằng đang chơi thứ bóng đá duy nhất. Nhưng những nói điều đó chỉ biết bóng đá qua Google, gõ những điều cầm tìm vào máy tính và nhận câu trả lời. Nhưng bóng đá còn nhiều điều thú vị hơn thế. Real đã chơi thứ bóng đá đẹp mắt, ghi được nhiều bàn thắng và giành nhiều chiến thắng."

Với riêng Mourinho, ông đã tự thiết lập cho mình một kỷ lục mới khi là huấn luyện viên đầu tiên đoạt cú "poker" vô địch ở 4 đội bóng thuộc 4 quốc gia khác nhau. Trước đó ông từng lên ngôi cùng Porto tại Bồ Đào Nha, Chelsea (Anh) và Inter Milan (Italy). Và "người đặc biệt" cho rằng chừng đó là đủ để khiến ông thỏa mãn: "Tôi đã vô địch ở quê nhà Bồ Đào Nha và 3 giải vô địch quốc gia mạnh nhất châu Âu. Lúc này, tôi không còn mục tiêu vô địch thêm một giải đấu nào khác"./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục