Mourinho lĩnh thẻ đỏ

HLV Mourinho và thủ môn dự bị của Barca lĩnh thẻ đỏ

Thủ môn Pinto của Barca đã lĩnh thẻ đỏ do tát Arbeloa trên đường tiến vào phòng thay đồ sau khi kết thúc hiệp 1 trận đấu ở Bernabeu.

Thủ môn Pinto của Barcelona đã lĩnh một thẻ đỏ hy hữu trong sự nghiệp của mình khi tham gia vào vụ xô xát giữa các cầu thủ và quan chức hai đội sau khi kết thúc hiệp một trận bán kết lượt đi Champions League trên sân Bernabeu.

Tình huống này xảy ra ngay sau khi trọng tài Wolfgang Stark nổi còi kết thúc hiệp một. Trên đường vào phòng thay đồ, hai bên đã có xô xát ở ngay cửa đường hầm, và Pinto đã tát hậu vệ Arbeloa của Real. Lập tức, trọng tài Stark đã rút thẻ đỏ đối với thủ môn này, cho dù Pinto chưa được vào sân thi đấu.

Ở trận chung kết cúp nhà Vua diễn ra tuần trước thì Pinto bắt chính cho Barca, nhưng trận này thì anh phải nhường lại vị trí cho Victor Valdes và có mặt trong danh sách dự bị.

Trong vụ xô xát này còn có cả sự tham gia của tiền vệ Keita bên phía Barca và trợ lý Chendo của Real. Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ xô xát, nhưng bầu không khí trên sân rất căng thẳng và hai bên thường xuyên có những pha phạm lỗi thô bạo. Đầu hiệp hai thì Pepe của Real đã bị đuổi khỏi sân do phạm lỗi với Alves. Sau đó, tới lượt huấn luyện viên Jose Mourinho của Real cũng bị đuổi lên khán đài do phản đối trọng tài.

Như vậy là trong bốn trận kinh điển từ đầu mùa tới giờ thì trận nào Real cũng phải chơi thiếu người. Trận lượt đi tại Liga là Ramos bị đuổi (Barca thắng 5-0 ở Nou Camp), trận lượt về thì là Raul Albiol (1-1 ở Bernabeu), trận chung kết cúp nhà Vua là Di Maria. Lần này, Real không chỉ chơi thiếu người do Pepe bị đuổi, mà thậm chí còn thiếu cả huấn luyện viên nữa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục