Mourinho "nhăm nhe" chiếc ghế của Sir Alex?

Huấn luyện viên Jose Mourinho thừa nhận ông đang cân nhắc khả năng trở lại Anh dẫn dắt Manchester United sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.
Cựu huấn luyện viên của Chelsea, Jose Mourinho thừa nhận ông đang cân nhắc khả năng trở lại Anh dẫn dắt Manchester United sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.

Mourinho đang chuẩn bị bước vào mùa giải thứ hai với Inter Milan sau khi nhận lời dẫn dắt đội bóng này mùa Hè năm ngoái. Cũng như ở Chelsea, ngay trong mùa giải đầu tiên với Inter, Mourinho đã đem về Scudetto cho đội bóng thành Milan.

Mourinho được đánh giá rất cao tại Anh với những thành tích đạt được với Chelsea, dù danh tiếng của ông cũng từng bị làm lu mờ khi bị buộc tội đã tấn công một fan hâm mộ của Manchester United, sau khi Inter thất bại ở sân Old Trafford tại Champions League mùa giải trước.

Tuy vậy, với việc Sir Alex Ferguson sẽ nghỉ hưu trong vòng 2 hay 3 năm tới, Mourinho có thể là một trong những ứng cử viên tiềm năng cho chiếc ghế trống tại Old Trafford.

"Tôi đang cân nhắc khả năng tới làm việc tại Manchester United, tất nhiên là trong trường hợp họ muốn tôi kế vị Sir Alex Ferguson. Tôi thích bóng đá Anh bởi bầu không khí cuồng nhiệt ở đây, đặc biệt là các cổ động viên", Mourinho cho hay.

Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha cũng lên tiếng phát biểu về Chelsea, đội bóng Anh đầu tiên mà ông dẫn dắt."

Tôi và ban lãnh đạo Chelsea đã nói chuyện với nhau rất nhiều lần trước khi cả hai quyết định chia tay. Đó là một quyết định khó khăn bởi cả hai đều yêu quý lẫn nhau, nhưng khi đã không thể cùng nhau hợp tác, chia tay là quyết định tốt cho tất cả. Khi tôi chia tay họ tôi lại trở thành nhà vô địch với Inter, còn Chelsea thì không" - ông nói.

Dù vừa dẫn dắt Inter đoạt Scudetto ngay trong mùa giải đầu tiên, nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất của Mourinho trong mùa giải tới là giúp đội bóng áo sọc xanh-đen đoạt Champions League sau 54 năm chờ đợi.

"Tôi đang có một kế hoạch trong tay và tôi đang rất háo hức để chinh phục. Khi tôi mới đến Chelsea, mục tiêu lớn nhất của họ là vô địch Premier League sau nửa thế ký chờ đợi và tôi đã làm được. Còn với Inter hiện tại, đoạt Scudetto cũng rất quan trọng, nhưng chúng tôi còn những mục tiêu khác quan trọng hơn", Mourinho ám chỉ về sứ mệnh Champions League của Chủ tịch Massimo Moratti./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục