Chơi đòn tâm lý

Mourinho phủ nhận chơi đòn tâm lý với David Moyes

Tân huấn luyện viên Chelsea Jose Mourinho phủ nhận việc ông chơi đòn tâm lý với David Moyes thông qua tuyên bố muốn có Rooney.
Huấn luyện viên Jose Mourinho của Chelsea đã lên tiếng phủ nhận việc ông muốn chơi đòn tâm lý với người đồng nhiệm ở Manchester United, David Moyes bằng cách thể hiện ý muốn chiêu mộ Wayne Rooney. “Người đặc biệt” khẳng định rằng kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ hai tại sân Stamford Bridge, ông chẳng hề làm gì ngoài ca ngợi Moyes, huấn luyện viên mới của các nhà đương kim vô địch Premier League. Ông cho biết rằng mình đã gọi Moyes là “một nhà cầm quân tuyệt vời, xứng đáng đạt được thành công, thời gian để làm việc.” Theo Mourinho thì “Moyes không thể đoạt các danh hiệu ở Everton bởi đó là một nơi rất khó để chiến thắng.” “Nếu khen người khác là chơi đòn cân não thì bạn sẽ nói gì nếu tôi nói xấu ông ấy?” - Mourinho chia sẻ trong cuộc họp báo hôm 23/7 tại Jakarta, Indonesia. “Điều tuyệt vời nhất là không nói gì cả. Nếu tôi không mở miệng thì chẳng có ai nói gì.” Mourinho đã khiến nhiều người nghi ngờ rằng ông muốn “chơi xấu” Moyes bằng cách khen Rooney cũng như trực tiếp đưa ra đề nghị chuyển nhượng với ngôi sao này. Moyes, người kế nhiệm huyền thoại Alex Ferguson, đã gặp vấn đề với Rooney ngay từ những tuần đầu làm việc và đã liên tục phải khẳng định với báo giới rằng tiền đạo này không phải để bán. Tuy nhiên, ông cũng đã nói với Mourinho rằng hãy “làm tới đi” khi được hỏi rằng liệu mình có phải một nạn nhân đòn tâm lý của cựu huấn luyện viên Inter và Real Madrid hay không. Moyes chia sẻ: “Nếu bạn tới từ Glasgow, bạn sẽ thích với những thứ này, do vậy hãy cứ làm tới đi.” Cũng trong cuộc họp báo trên, Mourinho cho biết lợi thế của Chelsea là chẳng có cầu thủ nào của họ bị các đội khác nhăm nhe cuỗm mất cả. “Rất nhiều CLB đợi tới phút chót mới đưa ra quyết định chuyển nhượng và nó tạo ra hiệu ứng domino cho nhiều đội bóng chứ không chỉ một hay hai đội đơn thuần.” “Về khía cạnh đó thì chúng tôi thật may bởi chẳng có ai để bán, do vậy sẽ chẳng có cầu thủ nào rời đi trong bất kì trường hợp nào.”
Mourinho phủ nhận chơi đòn tâm lý với David Moyes ảnh 1
Mourinho đang muốn lôi kéo Rooney về Chelsea (Nguồn: AFP)
“Điều này rất tốt cho tôi, bởi nhiều câu lạc bộ sẽ phải ở trong sức ép cho tới tận những phút cuối cùng.” Hậu vệ Ashley Cole, người được Mourinho đưa về trong nhiệm kỳ đầu tại Chelsea từ Arsenal sau vụ “đi đêm” nổi tiếng, đã tuyên bố rằng anh muốn ở lại đội bóng “lâu nhất có thể”. “Tôi không dám nói rằng mình chưa mãn nguyện tại Chelsea. Tôi đã quá may mắn để có thể đoạt được một vài danh hiệu và hy vọng điều đó sẽ còn tiếp tục. Với Mourinho quay lại, chúng tôi có thể cùng nhau làm được tất cả,” hậu vệ 32 tuổi người Anh chia sẻ./.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục