Mourinho sẽ cổ vũ cho PSG chống lại Barcelona

Mourinho cho biết ông sẽ cổ vũ đội bóng thủ đô Pháp PSG giành chiến thắng trong trận đấu tại Nou Camp rạng sáng ngày mai.
Huấn luyện viên trưởng của Real Madrid, Jose Mourinho vẫn giữ mối thâm thù với đại kình địch Barcelona. Thế nên, sau khi đã cùng đội nhà giành quyền vào bán kết, Mourinho nói rằng ông sẽ sẽ cổ vũ và hi vọng đội bóng thủ đô Pháp PSG giành chiến thắng trong trận đấu lượt về tứ kết Champions League với Barcelona vào đêm nay. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng PSG sẽ gặp nhiều khó khăn khi vừa phải đến làm khách tại Nou Camp, vừa phải giành một chiến thắng để đi tiếp vì trước đó họ đã có trận hoà 2-2 trước Barcalona tại sân nhà. Tuy nhiên, với hàng công khủng cùng với dàn cầu thủ ngôi sao chất lượng trong đội hình của mình, PSG hoàn toàn có quyền nghĩ về chiến thắng trước Barca. Trả lời phỏng vấn với tờ báo BelnSport, Mourinho nói: " Tôi có những người bạn ở Paris. Không có bất kì bạn bè nào ở Barcalona." Trước đó, Real Madrid của Mourinho đã chính thức giành vé vào bán kết Champions League dù thi đấu không tốt và thất thủ 2-3 trong trận lượt về trên sân của Galatasaray, do đã thắng 3-0 ở lượt đi. Từ đầu năm tới giờ, Real Madrid đã đối đầu với Barca 3 lần, ở La Liga lẫn Cúp Nhà Vua và giành chiến thắng tới 2 trận (còn lại hòa), song Mourinho vẫn tỏ ra ngán ngại nếu như phải đụng độ đại kình địch. Dù có thời gian làm việc tại Barca với tư cách trợ lý ngôn ngữ cho Bobby Robson và Van Gaal, song kể từ khi chuyển sang làm huấn luyện viên thì Mourinho bị coi là kẻ thù số 1 của các cổ động viên sân Nou Camp./.
Mourinho sẽ cổ vũ cho PSG chống lại Barcelona ảnh 1
Bailse Matuidi ghi bàn giúp PSG hòa Barcelona 2-2 ở lượt đi (Nguồn: AFP)
Anh Quang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục