Mourinho thanh lọc đội hình - Cách mạng đỏ tại Old Trafford

Chín cầu thủ đã được đồn đoán sẽ rời khỏi Old Trafford trong mùa Hè này, từ già tới trẻ, Mourinho đang dần biến Man United thành đội bóng của riêng mình theo đúng như dự đoán của giới chuyên môn.
Mourinho thanh lọc đội hình - Cách mạng đỏ tại Old Trafford ảnh 1Huấn luyện viên Mourinho. (Nguồn: Getty Images)

Chín cầu thủ đã được đồn đoán sẽ rời khỏi Old Trafford trong mùa Hè này, từ già tới trẻ, Mourinho đang dần biến Man United thành đội bóng của riêng mình theo đúng như dự đoán của giới chuyên môn.

Truyền thông Anh quốc chưa lần nào khai thác được đầy đủ những cái tên sẽ bị đẩy khỏi Old Trafford trong một tháng tới, nhưng dựa vào cách hành động của Mourinho thì cũng có thể dễ dàng điểm mặt đầy đủ cả chín cái tên này. Đó là Bastian Schweinsteiger, Adnan Januzaj, Andreas Pereira, Paddy McNair, James Wilson, Will Keane, Timothy Fosuh-Mensah, Chris Smalling và Matteo Darmian.

Tuyên bố tất cả những cầu thủ nằm trong danh sách thanh lý sẽ “không được chơi dù chỉ một phút” của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không phải nói chơi. Bastian Schweinsteiger đã bị đẩy xuống tập cùng đội trẻ. Những cái tên còn lại trong danh sách này là Paddy McNair, Adnan Januzaj, Andreas Pereira bị gạt khỏi chuyến du đấu tới Thụy Điển. Còn những Wilson, Keane, Fosuh-Mensah... vốn đã không được đoái hoài gì tới ngay từ khi Mourinho nhậm chức tại sân Old Trafford.

Những cái tên bất ngờ nhất trong danh sách này có lẽ là hai hậu vệ Chris Smalling và Mateo Darmian. Smalling là một trong những trụ cột dưới thời Louis Van Gaal, còn Darmian có thể chơi tròn vai ở cả hai biên. Song với những lý lẽ của riêng mình, Mourinho có cái cớ để đẩy Smalling cũng như Darmian khỏi các kế hoạch của ông.

Smalling dù được trao rất nhiều cơ hội dưới thời Van Gaal nhưng tỏ ra hoàn toàn bị khớp khi không được chơi phía sau một tiền vệ có khả năng thu hồi bóng đỉnh cao như Michael Carrick. Với Mourinho đây là một điểm trừ lớn. Trung vệ trong cách bố trí phòng ngự của “Người đặc biệt” không thể thụ động như vậy.

Eric Bailly, tân binh của “Quỷ đỏ” là mẫu trung vệ khác hoàn toàn với Smalling, Bailly có sức vóc, khả năng tì đè tốt cùng sự bình tĩnh đáng nể trong những thời điểm quan trọng. Trong màu áo Villarreal, Bailly đã giúp “Tàu ngầm vàng” cán đích với vị trí thứ tư chung cuộc, vừa đủ để đá play-off Champions League, và dĩ nhiên là giấc mơ của cả đội Man United.

Với Darmian, hậu vệ người Italy có thể chơi tròn vai tại hai biên, nhưng chừng đó là chưa đủ với những yêu cầu của Mourinho. Những hậu vệ biên luôn đóng vai trò rất quan trọng trong các đội bóng của Mourinho. Họ không chỉ đảm bảo vai trò phòng ngự, mà còn là mũi nhọn chính khởi nguồn các cuộc công phá từ hai biên. Paulo Ferreira, Ashley Cole, Maicon, Marcelo, Ivanovic... đều trở thành những hậu vệ biên xuất sắc nhất thế giới dưới tay của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

Điểm chung của những cái tên này là gì? Cậu trả lời là thể lực, khả năng tấn công tốt. Darmian không có gì trong hai tiêu chuẩn đó và vì thế hậu vệ người Italy phải ra đi.

Với các tài năng trẻ như Fosuh-Mensah, Januzaj hay McNair, người hâm mộ Quỷ Đỏ có quyền chỉ trích Mourinho về việc đẩy họ đi đã bào mòn những giá trị trường tồn của sân Old Trafford ra sao. Song họ dường như quên rằng, chính việc đẩy đi những cái tên trẻ này sẽ tạo điều kiện để Man United thúc đẩy nhanh tiến trình trở lại đỉnh cao.

Rõ ràng, so với Zlatan Ibrahimovic hay Anthony Martial, James Wilson không có lấy một chút cơ hội để chơi bóng chứ chưa nói tới việc sẽ tạo ra bất ngờ.

Làm cách mạng cần hy sinh, và Mourinho đang hy sinh gần như toàn bộ số người ông có thể để đưa Man United trở lại với vinh quang vốn có. Tới khi ấy, việc đem những Wilson, McNair, Keane trở lại có lẽ cũng chưa muộn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục