Mourinho: "Tôi sẽ không bao giờ dẫn dắt Barca"

“Tôi không ngu ngốc để nghĩ rằng sự thù ghét này của người Barca với tôi sẽ chuyển sang tình yêu. Tôi sẽ không thể dẫn dắt Barca."
Huấn luyện viên Jose Mourinho thừa nhận rằng có thể ông sẽ không bao giờ dẫn dắt Barca sau khi chính ông và Inter đã chấm dứt giấc mơ bảo vệ chức vô địch Champions League của đội bóng xứ Catalonia.

Dù phải chịu sức ép cực lớn từ các khán đài sân Nou Camp trong trận bán kết lượt về với Barca, nhưng đội bóng của Mourinho đã chiến đấu kiên cường để giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League mùa này bằng chiến thắng chung cuộc 3-2.

Mourinho từng được các cổ động viên Barca biết đến khi ông còn làm trợ lý ngôn ngữ cho huấn luyện viên Bobby Robson ở sân Nou Camp trong những năm 1990 trước khi trở thành trợ lý huấn luyện viên cho Louis Van Gaal trong ba mùa giải. Như vậy, trong trận chung kết vào ngày 22/5 tới Mourinho sẽ đối đầu với “người cũ” Van Gaal khi Inter gặp Bayern trên sân Bernabeu.

Có vẻ như chiến lược gia người Bồ đã nhận thức được thái độ không mấy dễ chịu từ các cổ động viên Barca khi ông chạy vào sân ăn mừng như một đứa trẻ sau tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, nên ông khẳng khái nói rằng gần như ông không có cơ hội dẫn dắt đội chủ sân Nou Camp sau những gì đã xảy ra.

“Tôi muốn nói rõ rằng tôi sẽ kết thúc sự nghiệp của mình mà không trở thành huấn luyện viên của Barca,” Mourinho khẳng định trước báo giới.

Không phải bây giờ Mourinho mới khiến các cổ động viên Barca khó chịu mà ngay từ khi còn dẫn dắt Chelsea, chiến lược gia người Bồ đã đánh mất thiện cảm trong mắt người Catalan.

Thậm chí, trước khi trận lượt về diễn ra, Mourinho còn có một tuyên bố khiến người Barca khó chịu khi cho rằng vào chơi trận chung kết là một giấc mơ đối với Inter nhưng lại là nỗi ám ảnh đối với Barca vì trận chung kết năm nay sẽ diễn ra ở sân Bernabeu của kình địch Real Madrid.

“Tôi không ngu ngốc để nghĩ rằng sự thù ghét này của người Barca đối với tôi sẽ chuyển sang tình yêu. Tôi tôn trọng Barca và tôi sẽ không bao giờ quên những gì câu lạc bộ đã làm cho tôi trong bốn năm tôi ở đây, nhưng với những gì diễn ra xung quanh tôi sau trận đấu này, thật khó để tôi nhìn nhận nó theo một chiều hướng tích cực,” Mourinho tuyên bố./.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục