Mozambique có thể xuất khẩu lượng khí đốt cực lớn

Mỏ khí đốt tự nhiên mới được phát hiện ở Mozambique đưa tổng trữ lượng khí đốt phát hiện từ trước tới nay của nước này lên 1.900 tỷ m3.
Ngày 5/12, tập đoàn năng lượng ENI của Italy tuyên bố đã phát hiện thêm một mỏ khí đốt tự nhiên ở ngoài khơi phía Đông Mozambique.

Đây là phát hiện thứ ba của ENI tại Mozambique trong năm nay.

Mỏ mới phát hiện này có trữ lượng khoảng 170 triệu m3 khí, đưa tổng trữ lượng khí đốt tự nhiên được phát hiện từ trước tới nay tại quốc gia Đông Nam châu Phi này lên tới 1.900 tỷ m3, tương đương sản lượng khí đốt trên toàn cầu trong vòng hai năm và bằng trữ lượng của Kuwait.

Những phát hiện gần đây của ENI và tập đoàn Anadarko Petroleum, đặt trụ sở tại Houston, Mỹ, trong vùng lòng chảo Romuva đã đưa Mozambique lên vị thế của một quốc gia xuất khẩu khí đốt tự nhiên lớn của thế giới.

Theo các chuyên gia trong ngành, trữ lượng khí đốt của Mozambique đủ lớn để có thể triển khai xây dựng ít nhất 10 nhà máy khí tự nhiên hoá lỏng (LNG).

Tháng Chín năm nay, ENI và Anardako đã thảo luận về việc xây dựng nhà máy LNG đầu tiên của Mozambique./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục