Mozambique muốn tăng hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Tiếp Đại sứ Việt Nam, Tổng thống Mozambique khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác thiết thực, hiệu quả với Việt Nam.

Ngày 19/2, tại thủ đô Maputo, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Nguyễn Văn Trung đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lên Tổng thống Cộng hòa Mozambique Armando Emilio Guebuza.

Sau lễ trình Thư ủy nhiệm, Tổng thống đã tiếp thân mật Đại sứ.

Tại buổi tiếp, Đại sứ đã chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng thống Guebuza; chúc mừng Chính phủ và nhân dân Mozambique, dưới sự lãnh đạo của đảng Mặt trận giải phóng Mozambique (FRELIMO) đã giành được thắng lợi to lớn trong công cuộc phát triển đất nước, đặc biệt là thành tựu xoá đói-giảm nghèo, kinh tế tăng trưởng cao và vị thế của Mozambique tại khu vực và trên thế giới được nâng cao rõ rệt.

Đại sứ bày tỏ mong muốn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam không ngừng thắt chặt quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống với FRELIMO, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Mozambique; khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục, thương mại và đầu tư, trong đó liên doanh Movitel của Tập đoàn Viettel là một mô hình đầu tư thành công.

Về phần mình, Tổng thống Armando Emilio Guebuza cảm ơn các nhà Lãnh đạo Việt Nam đã dành những tình cảm tốt đẹp cho nhân dân Mozambique và cá nhân Tổng thống.

Tổng thống nhấn mạnh nhân dân Mozambique không chỉ ngưỡng mộ tinh thần quả cảm trong đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trước đây, mà còn đặc biệt ấn tượng trước thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành được trong sự nghiệp chấn hưng dân tộc và phát triển đất nước ngày nay.

Tổng thống Armando Emilio Guebuza bày tỏ mong muốn hai nước đẩy mạnh hợp tác thiết thực, hai bên cùng có lợi, để cùng phát triển và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới.

Tổng thống Armando Emilio Guebuza chúc mừng Đại sứ trên cương vị mới, hy vọng Đại sứ sẽ làm cầu nối hiệu quả, đóng góp cho việc củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước.

Ngay sau lễ Trình thư ủy nhiệm, Đại sứ Nguyễn Văn Trung đã có buổi gặp gỡ bà con cộng đồng Việt Nam đang làm việc, sinh sống tại Mozambique và đặt lẵng hoa tưởng niệm trên Đại lộ mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Maputo./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục