Chất độc thần kinh

MSF: 3.600 người Syria bị nhiễm chất độc thần kinh

Tổ chức Bác sĩ không Biên giới (MSF) cho biết ba bệnh viện tại Syria đã tiếp nhận khoảng 3.600 bệnh nhân có biểu hiện nhiễm độc.
Ngày 24/8, Tổ chức Bác sĩ không Biên giới (MSF) cho biết ba bệnh viện tại Syria đã tiếp nhận khoảng 3.600 bệnh nhân có biểu hiện "các triệu chứng nhiễm chất độc thần kinh", trong đó 355 người đã tử vong.

Tuyên bố này của MSF được đưa ra sau khi xuất hiện những thông tin cho rằng có khoảng 1.300 người được cho là đã thiệt mạng trong các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học quy mô lớn gần thủ đô Damascus.

Cùng ngày, Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập đã bác bỏ những cáo buộc nói rằng quân nổi dậy đã sử dụng vũ khí hóa học, đồng thời cho rằng chính quyền Damascus âm mưu hướng sự chú ý khỏi việc chính họ dùng loại vũ khí nguy hiểm trên.

SNC cũng đã kêu gọi các nước phương Tây và Arập can thiệp để ngăn chặn tình trạng đổ máu tại Syria.

Chủ tịch SNC Ahmad Al-Jarba nêu rõ: "Chúng tôi yêu cầu Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng giới lãnh đạo các nước phương Tây khác cũng như thế giới Arập thể hiện trách nhiệm và can thiệp để ngăn chặn 'cuộc thảm sát' tại Syria".

Ông Al-Jarba cho biết các lãnh đạo SNC đã điện đàm với nguyên thủ các nước Mỹ, Pháp, Anh, Qatar, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, Selim Idriss, lãnh đạo hội đồng quân sự tối cao của SNC, cho biết Quân đội Syria Tự do (FSA) chuẩn bị có phản hồi mạnh mẽ nhằm vào những đối tượng đứng sau các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zoubi đã bác bỏ khả năng quân đội nước ngoài can thiệp vào quốc gia này và cho rằng việc tấn công Syria sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với toàn bộ khu vực Trung Đông.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình liên Arập al-Mayadeen, ông al-Zoubi nói rằng áp lực của Mỹ là vô ích và "lãng phí thời gian"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục