M.U gây "sốc" bằng đề nghị kỷ lục với Gareth Bale?

Sau khi liên tiếp nhận thất bại ở các thương vụ như Thiago và Strootman, M.U đang tính tạo nên cú sốc trên thị trường chuyển nhượng.

Sau khi liên tiếp thất bại ở các thương vụ như Thiago Alcantara và Kevin Strootman, Manchester United đang tính tạo nên cú sốc trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2013. Cụ thể, theo giới truyền thông Anh, nhà đương kim vô địch đang dự tính chi ra số tiền lên đến 60 triệu bảng để hy vọng có thể đưa Gareth Bale của Tottenham và Old Trafford. Tờ Daily Mirror của Anh còn cho biết, đích thân phó chủ tịch Ed Woodward đã cắt ngắn lịch trình của mình trong tour du đấu của Quỷ đỏ để trở về nước Anh lo giải quyết thương vụ được xem là mục tiêu số 1 của họ trong kỳ chuyển nhượng này.
M.U gây "sốc" bằng đề nghị kỷ lục với Gareth Bale? ảnh 1
M.U sẽ gây sốc bằng thương vụ  Gareth Bale? (Nguồnn: Getty Images)

Theo báo chí nước Anh, nếu thương vụ này thành công, Bale sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử đội bóng đã từng giành đến 20 chức vô địch Premier League. Trước đây, Quỷ đỏ cũng đã đàm phán thành công với Tottenham về thương vụ Dimitar Berbatov - cầu thủ hiện vẫn đang là chân sút đắt giá nhất mà đội chủ sân Old Trafford đưa về với giá 30,75 triệu bảng. Tuy nhiên, thương vụ này không hề dễ dàng chút nào bởi họ sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Real Madrid, đội bóng đã theo rất sát thương vụ này và được cho là đã trả giá 90 triệu euro. Không những vậy, Tottenham cũng chưa chắc đã bán ngôi sao sáng giá nhất của mình cho bất cứ đội bóng nào. Thậm chí, hồi đầu tháng 7, giám đốc chương trình truyền hình thể thao Punto Pelota Josep Pedrerol tiết lộ rằng, một nhân vật trong ban lãnh đạo Real Madrid đã nói chuyện với chủ tịch của câu lạc bộ Tottenham, Daniel Levy và đã nhận được câu trả lời: “kể cả khi các người trả 150 triệu euro thì các người cũng không thể mua được Bale.” Mùa giải vừa qua được xem là mùa thi đấu thành công nhất trong sự nghiệp của tiền vệ người xứ Wales này. Bale đã ẵm cả hai giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội cầu thủ nhà nghề của Anh (PFA) bầu chọn. Bên cạnh đó, anh còn giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội các nhà báo bóng đá Anh (FWA) bình chọn./.
Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục