Mua bán hàng chục tỷ đồng hóa đơn khống

Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố khởi tố 6 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống hàng chục tỷ đồng.

Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố khởi tố 6 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống hàng chục tỷ đồng.
 
6 bị can bị đề nghị truy tố là Nguyễn Hữu Tài, Thái Trung Việt, Nguyễn Hữu Hùng, Lê Văn Cường, Trần Thị Thu Phương về tội danh “Lưu hành các giấy tờ có giá giả khác” và đề nghị truy tố bị can Đặng Đức Phú về tội “Trốn thuế”.
 
Theo kết luận điều tra vụ án, tháng 9/2007, với mục đích thu lợi bất chính, Nguyễn Hữu Tài thành lập Công ty cổ phần xây dựng Nguyễn Hữu Tài và chỉ đạo Nguyễn Hữu Hùng, Lê Văn Cường cùng các đồng bọn khác thành lập một loạt doanh nghiệp “ma” nhằm mục đích mua bán hóa đơn khống.
 
Sau khi thành lập, các doanh nghiệp này không kinh doanh gì, nhưng Nguyễn Hữu Hùng, Lê Văn Cường đến Chi cục thuế quận Bình Thạnh (Thành phố Hồ Chí Minh) để mua 3 quyển hóa đơn giá trị gia tăng 150 số. Sau đó, để bán hóa đơn khống, Tài và đồng bọn móc nối với nhiều đối tượng là cò bán hóa đơn trong nhiều lĩnh vực như: san lấp mặt bằng, thi công xây dựng, mua bán hàng hóa dịch vụ... không có pháp nhân.
 
Trong tháng 10 đến 12/2007, Nguyễn Hữu Tài và đồng bọn đã xuất bán 149 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (ghi khống nội dung trị giá hơn 33,6 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng là hơn 2,2 tỷ đồng) và bán cho 71 đơn vị và cá nhân nhằm thu lợi bất chính.
 
Để tránh bị phát hiện, Nguyễn Hữu Hùng đã sử dụng 50 hóa đơn giá trị gia tăng của 17 doanh nghiệp ghi khống nội dung trị giá hơn 33 tỷ đồng nhằm làm đầu vào kê khai, báo cáo thuế.
 
Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định ông Đặng Đức Phú (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Á Long, nguyên Phó giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Nguyễn Hữu Tài) đã mua 13 hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống nội dung của các doanh nghiệp do Nguyễn Hữu Tài thành lập dùng để kê khai báo cáo thuế đầu vào, sau đó trốn thuế hơn 405 triệu đồng..../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục