Mưa bão gây nhiều thiệt hại ở Mexico và Nicaragua

Mưa lớn từ cuối tuần qua làm mực nước của nhiều con sông tại bang Tabasco, Đông Nam Mexico, dâng cao gây ngập lụt trên diện rộng.
Cơ quan bảo vệ dân sự bang Tabasco, Đông Nam Mexico cho biết, mưa lớn từ cuối tuần qua đã làm mực nước của nhiều con sông tại bang này dâng cao gây ngập lụt trên diện rộng, đồng thời gây nhiều thiệt hại về người và của cho địa phương này.

Các quan chức địa phương của Tabasco cho hay, tính đến hết ngày 5/11, mưa lớn kéo dài đã làm chết 3 người dân ở huyện Huimanguillo, cách thủ phủ Villahermosa của Tabasco 70km.

Ngoài ra, mưa lũ trong những ngày qua đã gây ảnh hưởng trực tiếp cho 50.000 người dân tại khu vực Chontalpa với 2 huyện bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Cardenas và Huimanguillo.

Ngập lụt đã làm thiệt hại 24.225 hécta hoa màu và hàng chục nghìn gia súc ở 2 huyện nói trên.

Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương phối hợp với lực lượng quân đội trong công tác cứu trợ lương thực, nước sạch và quần áo cho những nơi bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, đồng thời di dời các hộ dân khỏi những vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

Trong khi đó, giám đốc Hệ thống quốc gia phòng chống thiên tai của Nicaragua, Ramon Arnesto Sosa cho biết, cơn bão Ida đổ bộ vào vùng biển Caribe của Nicaragua đã gây nhiều thiệt hại cho người dân ở khu vực này.

Tính đến nay, mưa to và gió lớn đã làm 1 người mất tích và ảnh hưởng tới 40.000 người khác, trong đó có 21.000 người dân tộc thiểu số. Hiện các cơ quan chức năng Nicaragua đang khẩn trương cứu trợ đồng bào ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục