Mưa bão tại Trung Quốc, hơn 50 người thiệt mạng

Mưa bão trong mấy ngày qua ở khu vực miền Trung và miền Nam Trung Quốc đã gây lụt, lở đất và bùn trôi, làm hơn 50 người thiệt mạng.

Ngày 10/7, Bộ Dân chính Trung Quốc cho biết mưa bão trong mấy ngày qua ở khu vực miền Trung và miền Nam nước này đã gây lụt, lở đất và bùn trôi, làm hơn 50 người thiệt mạng và 15 người mất tích.

Mưa bão cũng làm 42.000 ngôi nhà bị sập, và 121.000 ngôi nhà bị phá hủy; ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 17,2 triệu người ở chín tỉnh, buộc 597.000 người phải chuyển chỗ ở, và 946.500ha đất canh tác bị thiệt hại, gây tổn thất về kinh tế 8,9 tỷ Nhân dân tệ (1,3 tỷ USD).

Trước tình hình này, Bộ đã chuyển 6.000 chiếc lều cho tỉnh Hồ Bắc và Trùng Khánh, khu vực bị tàn phá nặng nề nhất. Cơ quan khí tượng cho biết bão tiếp tục hoành hành ở Hồ Bắc đến ngày 13/7 với lượng mưa trên 300mm.

Nước sông Dương Tử - dài 397m chạy từ Tây sang Đông - đã dâng cao trên mức báo động. Đập Tam Điệp trên sông Dương Tử ở Hồ Bắc ngày 10/7 đã phải cho xả nước lần đầu tiên trong năm nay.

Trước đó, trong tháng 6, mưa to cũng làm 260 người thiệt mạng, 211 người mất tích ở 11 tỉnh miền Nam Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục