Mưa bão và gió lốc gây nhiều thiệt hại ở Lào Cai

Trận mưa bão kéo dài từ 22 đến sáng 24/5 tại tỉnh Lào Cai khiến nhiều nhà dân bị hư hại, nhiều hécta hoa màu cũng bị thiệt hại nặng.
Trận mưa bão kéo dài từ 22 đến sáng 24/5 tại tỉnh Lào Cai đã khiến nhiều nhà dân bị hư hại, nhiều hécta hoa màu cũng bị thiệt hại nặng.

Theo tin từ Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, đợt mưa bão kéo dài từ 22 đến sáng 24/5 đã gây thiệt hại nhiều nơi trong tỉnh Lào Cai; trong đó, huyện Mường Khương bị sập đổ hai nhà tại thôn Na Vai B, tốc mái, hư hại 25 ngôi nhà, hơn 80ha ngô Đông bị đổ...

Mưa lớn cục bộ còn làm sạt lở sáu đoạn kênh bêtông, tổng chiều dài 115 mét tại xã Tung Chung Phố, ảnh hưởng đến việc tưới tiêu cho 80ha lúa mùa.

Tại huyện Văn Bàn, lũ ống đã cuốn mất tích một người trong khi bơi qua suối Nậm Chăn.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Lào Cai, do tác động của không khí lạnh, khu vực Tây Tây Bắc có mưa, mưa rào và giông trên diện rộng. Lượng mưa thu được phổ biến từ 20-40mm, một số nơi nhiều hơn như thành phố Lào Cai 50mm; huyện Bắc Hà 79mm.

Mưa diện rộng đã sinh ra một đợt lũ trên hầu hết các sông suối, một số suối khe nhỏ xuất hiện lũ quét cục bộ. Đặc biệt, tại xã Bản Xen, huyện Mường Khương đã xảy ra lốc tố, kèm mưa đá trong cơn giông. Tốc độ gió mạnh nhất đạt cấp 7-8, giật cấp 9. Mưa đá xảy ra với cường độ nhẹ, hạt đá rơi thưa, to bằng hạt ngô gây thiệt hại đáng kể cho người dân địa phương.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão tỉnh đã chỉ đạo các huyện và cơ quan chức năng khẩn trương chỉ đạo các lực lượng cứu hộ đến giúp người dân khắc phục hậu quả, tìm kiếm người bị mất tích./.

Lục Văn Toán (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục