Mưa đá cường độ lớn phủ một lớp dày 10cm tại Điện Biên

Trận mưa đá kéo dài trong 15 phút tuy viên đá chỉ nhỏ như đầu ngón tay, nhưng cường độ rất lớn, khiến cho nhiều khu vực bị phủ một lớp đá dày tới gần 10cm.
Mưa đá cường độ lớn phủ một lớp dày 10cm tại Điện Biên ảnh 1Mưa đá tại Fansipan. (Nguồn: Vietnam+)

Vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 3/2, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra mưa lớn kèm theo gió lốc tại khu vực các địa phương phía Tây và Tây Bắc của tỉnh.

Đặc biệt, tại một số khu vực của huyện Mường Nhé, Nậm Pồ và thị xã Mường Lay đã xảy ra mưa đá với cường độ lớn. Một số nhà dân bị tốc mái, diện tích hoa màu và cây ăn quả bị hư hỏng.

Trận mưa đá xảy ra tại trung tâm huyện từ lúc 17 giờ 30, kéo dài trong 15 phút. Tuy viên đá chỉ nhỏ như đầu ngón tay, nhưng cường độ rất lớn, khiến cho nhiều khu vực bị phủ một lớp đá dày tới gần 10cm.

Hiện tại vẫn chưa xác định được mức độ thiệt hại, nhưng vườn cây của một số hộ dân đã bị dập nát. Do mưa lớn kèm theo gió lốc, nước tràn vào nhà một số hộ dân, làm ướt đồ đạc, tài sản trong nhà.

Tại huyện Mường Nhé, mưa lớn kèm theo gió lốc xảy ra trên toàn huyện. Tại các xã Xín Thầu, Sen Thượng và Leng Su Sìn đã xảy ra mưa đá, làm thiệt hại một số diện tích rau màu và cây ăn quả. Nhà của một số hộ dân đã bị lốc cuốn bay mái tôn.

Tại thị xã Mường Lay cũng xảy ra mưa đá trong khoảng 15 phút, nhưng cường độ không lớn như tại các huyện Nậm Pồ và Mường Nhé.

Hiện tại, ở các huyện Nậm Pồ, Mường Nhé đang bị mất điện, và một cơn giông lốc lớn nữa đã xuất hiện, chuẩn bị đổ xuống khu vực này.

Trước đó, vào trưa 3/2, mưa đá cũng xuất hiện trắng xóa tại khu vực từ nhà ga đến của tuyến cáp treo cho tới đỉnh Fansipan, Sapa, Lào Cai. Trận mưa đá đá này cũng khá lớn, nhiều nơi dày khoảng 3-5cm, khiến nhiều người tưởng nhầm là mưa băng.

Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn, từ ngày 2/2, khu vực Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh bổ sung, thời tiết trên đỉnh Fansipan rét đậm, kèm theo sương mù./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục