Mưa đá và gió lốc gây thiệt hại trên 1 tỷ đồng tại Điện Biên

Mưa đá và gió lốc xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã làm một người bị thương, gần 280 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều hoa màu bị hư hỏng.

Do ảnh hưởng của mưa đá, kèm theo gió lốc vào các tối từ 4/4 đến nay, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã bị thiệt hại khá nặng, 13 ngôi nhà bị đổ, sập, 260 ngôi nhà bị tốc mái, một người bị thương, một số tài sản, hoa màu bị thiệt hại... tổng thiệt hại ước tính trên 1 tỷ đồng.

Cụ thể, tại huyện Nậm Pồ, mưa đá kèm theo gió lốc tại một số địa bàn, trong đó chủ yếu ở xã Nậm Tin, khiến cụ Sùng Thị Say, 70 tuổi ở bản Tàng Do bị thương, hai ngôi nhà bị đổ, 37 ngôi nhà khác bị tốc mái và nhiều gia súc, gia cầm bị thiệt hại.

Tại huyện Mường Nhé, thiên tai đã làm 11 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 223 ngôi nhà bị tốc mái, vỡ thủng mái ngói. Tại địa bàn này cũng đã có 10 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại hoàn toàn, 50 ha cây cao su hai năm tuổi bị thiệt hại, trong đó 5 ha mất trắng, 45 ha thiệt hại tới 80%.

Trên tuyến quốc lộ 4H đã xảy ra hiện tượng tắc đường kéo dài gần một giờ do mưa lũ gây sạt lở, đất đá trôi xuống tràn lấp mặt đường dày tới 45cm.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty cổ phần quản lý đường bộ 2 đã điều động phương tiện, máy móc khắc phục, tổ chức thông đường cho các loại phương tiện giao thông qua lại.

Hiện tại, Uỷ ban Nhân dân các địa phương bị thiệt hại đã chủ động phối hợp, chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra hiện trường, xác định thiệt hại và huy động lực lượng tại chỗ giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục