Mưa diện rộng ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn kéo dài 2-3 ngày tới

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mưa diện rộng ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ kéo dài trong 2-3 ngày tới với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm.
Mưa diện rộng ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn kéo dài 2-3 ngày tới ảnh 1Triều cường làm ngập úng đường Võ Văn Kiệt quận 8. (Ảnh : Hoàng Hải/TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mưa diện rộng ở Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo sẽ kéo dài trong 2-3 ngày tới với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm.

Mưa vào thời điểm triều cường nên mực nước trên các sông tại Nam Bộ vẫn còn cao, tiếp tục gây ngập úng ở các vùng trũng thấp. Trong khi đó, mưa tại Trung Bộ tiếp tục xu hướng giảm dần.

Đêm 18 và ngày 19/11, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Độ ẩm từ 57-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi, riêng các tỉnh Quảng Trị đếnThừa Thiên-Huế có mưa rào và có nơi có dông. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 54-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục