Mưa dông bao trùm hết các khu vực trên cả nước đêm 29/8

Đêm 29 và ngày 30/8, mưa và dông bao trùm hết các khu vực trên cả nước, riêng khu Đông Bắc và đồng bằng ven biển có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Mưa dông bao trùm hết các khu vực trên cả nước đêm 29/8 ảnh 1(Ảnh minh họa: Viết Tôn/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết đêm 29, ngày 30/8, mưa và dông bao trùm hết các khu vực trên cả nước, riêng khu Đông Bắc và đồng bằng ven biển có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 29, ngày 30/8, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa và dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng khu Đông Bắc và đồng bằng ven biển có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 84-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh, độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa​-Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc (Đà Nẵng-Quảng Ngãi) nhiều mây, có mưa có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm 29/8 và chiều tối 30/8 nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục