Mưa dông tại Hà Nội và các khu vực lân cận, nhiệt độ mát mẻ

Sáng 10/5, một vùng mây đối lưu phát triển gây mưa dông tại Vĩnh Phúc sau đó di chuyển gây mưa rào và dông cho phía Bắc của khu vực Hà Nội và có thể lan sang các vùng lân cận.
Mưa dông tại Hà Nội và các khu vực lân cận, nhiệt độ mát mẻ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, phía Tây khu vực Hà Nội đang tồn tại vùng mây đối lưu phát triển gây mưa dông trên khu vực tỉnh Vĩnh Phúc.

Vùng mây dông này đang có hướng di chuyển từ phía Tây về phía khu vực thành phố Hà Nội. Cảnh báo trong ​buổi sáng 10/5, vùng mây đối lưu này sẽ di chuyển đến và gây mưa rào và dông cho phía Bắc của khu vực Hà Nội và có thể lan sang các vùng lân cận.

Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 10/5:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C; riêng khu Tây Bắc 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày nắng, riêng phía Nam có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C; phía Nam 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục