Mùa Đông Xuân 2009-2010: Nhiệt độ tăng, mưa ít

Theo dự báo, từ nay đến hết năm 2009, bão và áp thấp nhiệt đới vẫn còn tiếp tục xuất hiện và hoạt động trên khu vực Biển Đông.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết, thủy văn mùa Đông Xuân năm 2009-2010 (từ tháng 11/2009 đến tháng 4/2010) sẽ gần giống với diễn biến thời tiết của mùa Đông Xuân năm 1968-1969 và thời tiết mùa Đông Xuân năm 1987-1988.

Theo đó, từ nay đến hết năm 2009, bão và áp thấp nhiệt đới vẫn còn tiếp tục xuất hiện và hoạt động trên khu vực Biển Đông. Trong đó, khả năng còn 1 - 2 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp tới nước Việt Nam, chủ yếu là ở các tỉnh Trung bộ.

Đợt rét đậm đầu tiên của vụ Đông Xuân 2009-2010 có khả năng xuất hiện muộn hơn so với trung bình nhiều năm, ngày xuất hiện có thể là 26/12. Cả vụ có 2 – 3 đợt rét đậm, rét hại, tập trung xảy ra vào tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2010.

Nền nhiệt độ toàn vụ Đông Xuân và 3 tháng chính đông (12/2009-2/2010) ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 2-3 độ.

Lượng mưa trung bình trên cả nước thấp hơn trung bình nhiều năm, khả năng mùa mưa sẽ kết thúc sớm hơn ở Nam bộ.

Lượng mưa thấp nên dòng chảy các sông ở Bắc bộ có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 20-30% và trong điều kiện điều tiết của các hồ thủy điện, dòng chảy hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình có thể thấp hơn trung bình nhiều năm 30-50%.

Trên sông Hồng, lưu lượng trung bình mùa cạn, từ tháng 11/2009 đến tháng 4/2010 ở mức 650-800 m3/s, trong khi trung bình nhiều năm là 1180 m3/s.

Mùa cạn 2009-2010 có khả năng xảy ra thiếu nước và khô hạn nghiêm trọng trên diện rộng ở vùng Đông Bắc, vùng núi phía Bắc và trung du Bắc bộ.

Đối với các tỉnh Trung bộ và Tây Nguyên từ nay đến 12/2009 vẫn trong mùa mưa lũ, có khả năng xảy ra 2-3 đợt lũ vừa và lớn. Trong vụ Đông Xuân dòng chảy trên các sông ở khu vực này sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 30 – 40% vào đầu và giữa mùa, từ 10 – 20% vào cuối mùa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết cần đề phòng thiếu nước, khô hạn từ tháng 1 - 4/2010 xảy ra cục bộ trên các sông thuộc khu vực Trung bộ và Tây Nguyên.

Ở Nam bộ, vào đầu và giữa mùa, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long cao hơn trung bình nhiều năm từ 10 - 20cm và thấp hơn vào cuối mùa. Vì vậy, cần đề phòng tình trạng thiếu nước, mặn sâu xâm nhập vào thời kỳ này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục