Mùa Hè ở bán cầu Bắc nóng nhất trong 6 thế kỷ qua

Theo các nhà nghiên cứu của trường Đại học Harvard, mùa Hè ở bán cầu Bắc hiện nóng hơn bất kỳ thời điểm nào trong sáu thế kỷ qua.
Mùa Hè ở bán cầu Bắc hiện nóng hơn bất kỳ thời điểm nào trong sáu thế kỷ qua.

Đây là kết luận của các nhà nghiên cứu trường Đại học Harvard, Mỹ, công bố trên tạp chí Tự nhiên của Anh ra ngày 10/4.

Theo các nhà khoa học, kết quả phân tích bằng chứng từ các vành cây, lõi băng, chất cặn lắng tại các vùng hồ và số đo trên nhiệt kế ở Bắc cực đã cho thấy nhiệt độ lên cao ở các vùng ấm áp hơn thuộc phía Bắc là hiện tượng chưa có tiền lệ trong 600 năm qua, cả về mức độ và tần suất.

Mùa Hè các năm 2005, 2007, 2010 và 2011 nóng hơn mùa Hè trong tất cả các năm từ năm 1400 trở lại đây.

Mùa Hè năm 2010 là nóng nhất trong 600 năm qua ở miền Tây nước Nga, có thể cả ở miền Tây vùng tự trị Greenland của Đan Mạch và miền Bắc cực của Canada.

Các nhà khoa học nhấn mạnh các vạch nhiệt biểu ở bán cầu Bắc đã vọt lên cao quá mức so với dự báo về một vùng khí hậu ổn định./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục