Mưa kéo dài gây ngập lụt ở Đồng Nai, Bình Dương

Mưa to trên diện rộng kéo dài từ sáng đến chiều ngày 28/9, làm hầu hết các tuyến đường trên địa bàn Biên Hòa, Đồng Nai ngập lụt.
Ngày 28/9, trên địa bàn thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, mưa to trên diện rộng kéo dài từ 6 giờ sáng đến 14 giờ chiều, làm hầu hết các tuyến đường giao thông đi qua địa bàn các phường Tam Hòa, Bình Đa, Tam Hiệp, Tân Mai, An Bình xảy ra ngập lụt cục bộ.

Nhiều tuyến đường bị ngập nặng, giao thông bị ùn tắc.

Tại các khu vực như cầu Săn Máu, lượng nước đổ về đây rất lớn nên nước đã dâng cao, ngấp nghé mặt đường.

Riêng tại khu vực cầu Suối Linh (nằm trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn phường Long Bình và phường Tam Hòa), nước cũng đã ngập cao khoảng 40-50cm, gây ùn tắc cục bộ. Đây là tuyến quốc lộ có nhiều phương tiện qua lại, nhưng hầu hết sau các trận mưa lớn đều xảy ra tình trạng ngập cầu khiến nhiều phương tiện đi lại gặp khó khăn.

Mưa lớn kéo dài cả ngày 28/9 trên địa bàn tỉnh Bình Dương khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu trên 1m, khiến hàng trăm xe tải, ôtô lưu thông hướng từ Bình Dương đi Thành phố Hồ Chí Minh và chiều ngược lại bị "tê liệt" nhiều giờ liền.

Trên Đại lộ Bình Dương, đoạn Suối Cát và đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nước đầu nguồn do mưa lớn đổ xuống làm ngập sâu hơn 1m kéo dài trên 1km, tạo nên khu vực chia cắt nguy hiểm khiến hàng trăm phương tiện ôtô và xe máy không thể vượt qua đoạn đường này, kẹt xe kéo dài hàng km.

Theo ông Trương Công Thạch, Phó phòng Kinh tế thị xã Thuận An, do nước mưa đầu nguồn đổ xuống suối Cát quá lớn, không thoát kịp ra sông Sài Gòn nên hàng trăm căn nhà ở thị trấn An Thạnh và khu vực chợ Búng bị ngập sâu.

Nước ngập đã chia cắt tuyến đường cầu Trắng đi thành phố Thủ Dầu Một. Đến 18 giờ tối 28/9, mặc dù mưa đã ngớt nhưng nước vẫn còn dâng cao.

Chiều cùng ngày, lực lượng thanh tra giao thông, Sở Giao thông-Vận tải và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt kịp thời ở các đoạn ngập sâu bị chia cắt để phân luồng, hướng các phương tiện giao thông vòng qua đường 22-9 về đường ĐT 745 hoặc ĐT 743 đi Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục