Mưa lớn, cây thông đổ làm sập nhà dân

Chiều 24/4, mưa lớn kèm theo gió mạnh làm một cây thông dài hơn 20 mét, đường kính 35 cm gãy đổ sập xuống toàn bộ phần mái căn nhà số 14/2 đường Ba tháng Tư của ông Nguyễn Đức Nhật, ở phường 3, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng).

Chiều 24/4, mưa lớn kèm theo gió mạnh làm một cây thông dài hơn 20 mét, đường kính 35 cm gãy đổ sập xuống toàn bộ phần mái căn nhà số 14/2 đường Ba tháng Tư của ông Nguyễn Đức Nhật, ở phường 3, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng).

Cây thông lớn và gãy đổ từ vị trí cao hơn căn nhà đã tạo ra một lực đập rất mạnh. Căn nhà ông Nguyễn Đức Nhật được xây 2 tầng theo thiết kế kiên cố nhưng bị đập nên nứt tường và gãy hầu hết phần đà gỗ, sập 20 m² trần nhà ở phòng áp mái.

Rất may, lúc xảy ra sự cố, 3 người đang ngủ trong nhà đã thoát hiểm nhờ phần trần nhà ở phòng ngủ tầng dưới được đổ bê tông vững chắc.

Gần hiện trường vụ tai nạn nêu trên còn có 3–4 cây thông có biểu hiện mục gốc, nguy cơ gãy đổ rất nguy hiểm đối với tình mạng những hộ dân sống gần kề. Thiết nghĩ, chính quyền thành phố Đà Lạt cần khảo sát và có phương án sớm loại bỏ nguy cơ cho người dân khi mùa mưa đang đến gần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục