Mưa lớn diện rộng tại khu vực Bắc Bộ sẽ chấm dứt từ ngày 1/9

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 1/9, mưa lớn diện rộng chấm dứt ở khu vực Bắc Bộ, tuy nhiên, tình trạng sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt vũng trũng tiếp tục diễn ra.
Mưa lớn diện rộng tại khu vực Bắc Bộ sẽ chấm dứt từ ngày 1/9 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 1/9, mưa lớn diện rộng chấm dứt ở khu vực Bắc Bộ.

Trong 2-3 ngày tới, vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ hoạt động mạnh với một vùng áp thấp di chuyển lên khu vực Tây Bắc, trong đêm 31/8, khu vực Tây Bắc tiếp tục có mưa vừa đến mưa to (lượng mưa 20-50mm/24 giờ).

Trong ngày 31/8, lũ trên sông Thao đang lên nhanh và đạt đỉnh ở mức 32,60m (trên báo động 3 là 0,60m) vào tối và đêm 31/8, đến sáng 1/9 xuống mức 32,00m (mức báo động 3).

Đặc biệt, vào 9 giờ ngày 31/8, lũ trên sông Mã tại Cẩm Thủy đạt mức 21,84m (trên báo động 3 là 1,34m, tương đương lũ lịch sử năm 2007); tại Lý Nhân ở mức 11,42m (trên báo động 2 là 0,42m); tại Giàng ở mức 4,85m (dưới báo động 2 là 0,65m);

Từ 1/9, lũ tại Phú Thọ lên mức 18,1m (dưới báo động 2 là 0,1m), lũ trên các sông còn lại giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt cấp 2; riêng tại các tỉnh Thanh Hóa, Yên Bái, Phú Thọ cấp 3.

Tình trạng sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt vũng trũng tiếp tục diễn ra ở vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, đặc biệt tại các tỉnh như: Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Bắc Kạn, Thanh Hóa và Nghệ An; ngập úng tại các vùng trũng thấp, đặc biệt tại tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An.

[Mưa lũ gây thiệt hại cho tỉnh Điện Biên khoảng 120 tỷ đồng]

Dự báo chi tiết các vùng đêm 31/8: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất 33-36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C. Nam Bộ độ ẩm từ 55-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục