Mưa lớn do gió mùa, gây ngập cục bộ tại thành phố Hà Tĩnh

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên tại tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to, nhiều tuyến đường tại thành phố Hà Tĩnh bị ngập sâu trong nước.
Mưa lớn do gió mùa, gây ngập cục bộ tại thành phố Hà Tĩnh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Xuân Tiến/TTXVN)

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên tại tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to, nhiều tuyến đường tại thành phố Hà Tĩnh bị ngập sâu trong nước.

Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, lượng mưa từ 19 giờ ngày 5/10 đến 6 giờ ngày 6/10 tại Chu Lễ là 130mm, Hòa Duyệt 126mm, Hương Khê 132mm, Kỳ Anh 103mm, Hà Tĩnh 157mm; mực nước tại các trạm đang ở dưới mức báo động một. Do có mưa to ở thượng nguồn nên nước đổ về hồ chứa Nhà máy thủy điện Hố Hô rất lớn, buộc Nhà máy phải tiến hành xã lũ với lưu lượng 554 m3/giây.

Sáng 6/10, tại thành phố Hà Tĩnh, trong sân Trường trung học cơ sở Lê Bình nước ngập sâu. Nước tràn cả vào lớp học nên nhà trường phải cho học sinh nghỉ học.

Thầy Nguyễn Sỹ Hùng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết sáng 6/10, do trời mưa to, nước ngập sâu trong sân trường gần 1m, nước tràn vào một số phòng học, nhà trường buộc phải cho hơn 400 học sinh nghỉ học. Sau đó 30 cán bộ, giáo viên nhà trường khẩn trương kê bàn ghế và các thiết bị dạy học máy tính, máy chiếu và các đồ dùng dạy học khác lên cao, tránh mưa ngập lụt làm hư hỏng.

Trường trung học cơ sở Lê Bình nằm ở trung tâm thành phố Hà Tĩnh được xây dựng đã lâu nhưng do trường nằm ở vùng trũng, hệ thống thoát nước của thành phố kém nên thường xuyên bị ngập lụt vào mùa mưa lũ. Trường trung học cơ sở Lê Bình đã có kế hoạch tổ chức dạy bù cho học sinh và tiến hành vệ sinh môi trường sau khi nước rút.

Trời mưa to, trên các tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du, Nguyễn Biểu tại thành phố Hà Tĩnh nước ngập sâu khiến giao thông bị đình trệ. Một số  tô, xe máy bị chết máy phải nhờ xe cứu hộ đến hỗ trợ.

Đoạn đường trước Sở Y tế và Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, nước ngập tràn vào các nhà dân, quán hàng bên đường, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Đặc biệt, toàn bộ hệ thống đường giao thông tại Khu đô thị Sông Đà đã bị ngập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục