Mưa lớn gây lở đất tại Pakistan khiến hơn 50 người thiệt mạng

Ít nhất 53 người đã thiệt mạng và 60 người bị thương sau khi mưa lớn tại khu vực Tây Bắc nước này và Kashmir gây lở đất và sập mái.
Mưa lớn gây lở đất tại Pakistan khiến hơn 50 người thiệt mạng ảnh 1Tại làng Sam Gung, lở đất do mưa lớn đã chôn vùi hai ngôi nhà khiến 5 trẻ em và 3 phụ nữ thiệt mạng. (Nguồn: AFP)

Giới chức Pakistan ngày 3/4 cho biết ít nhất 53 người đã thiệt mạng và 60 người bị thương sau khi mưa lớn tại khu vực Tây Bắc nước này và Kashmir gây lở đất và sập mái.

Mưa lớn bắt đầu từ tối 2/4 đã gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa và thung lũng Neelam ở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.

Cơ quan kiểm soát thảm họa tỉnh Khyber Pakhtunkhwa cho biết số người thiệt mạng tại tỉnh này đã lên tới 45 người.

Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là quận Shangla với 14 người thiệt mạng, tiếp theo là khu vực Kohistan với 12 người.

Tại làng Sam Gung thuộc khu vực Kashmir, lở đất do mưa lớn đã chôn vùi hai ngôi nhà khiến 5 trẻ em và 3 phụ nữ thiệt mạng. Thi thể của các nạn nhân đã được tìm thấy tối 3/4.

Trong những năm gần đây, thời tiết khắc nghiệt đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và phá huỷ nhiều vùng đất canh tác của Pakistan.

Mùa Hè năm 2015, các trận mưa lũ đã cướp đi sinh mạng của 81 người và ảnh hưởng đến gần 300.000 người trên khắp Pakistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục