Mưa lớn kéo dài nhiều giờ ở Ấn Độ và Trung Quốc

Mưa lớn kéo dài nhiều giờ ở Ấn Độ và Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng hàng chục người, hàng trăm người khác bị thương và mất tích.
Ít nhất 11 người thiệt mạng và 8 người bị thương trong trận mưa lớn kèm gió mạnh kéo dài suốt ba giờ đồng hồ vào chiều 12/7 tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Trong số những người thiệt mạng, có sáu người chết do bị điện giật và năm người do nhà sập.

Trận mưa này cũng đã làm nhiều đường phố bị ngập nước khiến hoạt động giao thông tại nhiều khu vực chính của thành phố bị tắc nghẽn tới năm tiếng, hàng trăm cây lớn bị quật đổ và buộc nhiều chuyến bay ở Sân bay quốc tế Indira Gandhi phải hoãn.

Theo Cơ quan Khí tượng thủy văn Ấn Độ, lượng mưa lên tới 51,4mm, trong khi sức gió có lúc lên tới 82-90km/h.

Tại Trung Quốc, mưa vẫn tiếp diễn tại một số khu vực phía Đông và Tây Nam nước này. Các nhà chức trách tỉnh Vân Nam cho biết tính đến 9 giờ 40 phút sáng 13/7, mưa lớn gây lở đất và lụt lội tại thị trấn Hiểu Hà (thuộc thành phố Triệu Đồng) đã làm ba người chết, 11 người bị thương và ít nhất 50 người mất tích.

Chính quyền địa phương đã cử nhóm cứu trợ và gửi hàng viện trợ gồm lều bạt, chăn mền và quần áo cho người dân vùng thiên tai. Bộ Dân chính Trung Quốc cũng điều động nhóm công tác tham gia hoạt động cứu trợ.

Theo dự báo ngày 13/7 của Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc, mưa lớn sẽ còn kéo dài và gây ngập lụt một số khu vực ở miền Trung và Đông nước này trong ba ngày nữa, trong đó có các tỉnh Quý Châu, Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Giang Tô, Triết Giang và An Huy, Thành Hải, Khu Nội Mông, Liêu Ninh, Cam Túc và Vân Nam.

Theo Trung tâm cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt quốc gia (SFDH), mưa lớn từ ngày 8/7 khu vực dọc sông Dương Tử đã ảnh hưởng tới 18,3 triệu người thuộc 10 tỉnh thành, làm 43 người thiệt mạng và 18 người mất tích.

Thiên tai cũng đã phá hỏng 39.000 ngôi nhà, buộc 755.000 người phải sơ tán, đồng thời phá hủy 974.000ha mùa màng, gây thiệt hại về kinh tế khoảng 1,57 tỷ USD.

Số liệu của Chính phủ Trung Quốc cho biết tính từ đầu năm đến ngày 8/7 đã có ít nhất 483 người thiệt mạng liên quan đến lụt lội và 255 người mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục