Mưa lớn làm sập đổ nhà dân ở Yên Bái, Quốc lộ 70 lại sạt lở

Theo huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, trận mưa lớn kéo dài từ đêm 6/8 đến sáng 7/8 ở huyện đã khiến 10 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, trong đó có 4 nhà sập hoàn toàn; một số thôn bị cô lập.
Mưa lớn làm sập đổ nhà dân ở Yên Bái, Quốc lộ 70 lại sạt lở ảnh 1Người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Theo báo cáo của huyện Lục Yên của tỉnh Yên Bái, trận mưa lớn kéo dài từ đêm 6/8 đến sáng 7/8 trên địa bàn huyện Lục Yên đã khiến 10 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, trong đó xã Phúc Lợi có 4 nhà sập hoàn toàn; một số thôn ở xã Trung Tâm bị cô lập.

Hiện, lãnh đạo huyện đã có mặt kịp thời tại các địa điểm xung yếu để thăm hỏi các gia đình bị ảnh hưởng và chỉ đạo công tác khắc phục.

Cũng do ảnh hưởng của mưa lớn, khoảng 5 giờ ngày 7/8, tại Km 78 +50 đến Km 79+600, Quốc lộ 70, thuộc xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên đã xảy ra sạt lở với khối lượng trên 2.000m3.

[Đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình]

Việc sạt lở gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông trong nhiều giờ.

Ngay sau khi sạt lở, Cục quản lý Đường bộ I đã điều động công nhân và máy xúc phối hợp với lực lượng tại chỗ nhanh chóng khắc phục.

Đến 9 giờ cùng ngày, Quốc lộ 70 đã thông tuyến trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục