Mưa lớn ở Kenya làm gần 80 người thiệt mạng

Mưa lớn ở Kenya nhiều tuần qua đã làm 77 người thiệt mạng và đang đe doạ làm vỡ các đập nước ở quốc gia này, buộc người dân phải sơ tán.
Người phát ngôn chính phủ Kenya Alfred Mutua ngày 13/5 đã đưa ra lời cảnh báo, mưa lớn ở Kenya từ nhiều tuần qua đã làm 77 người thiệt mạng và hiện đang đe doạ làm vỡ các đập nước ở quốc gia này.

Trong một thông điệp được phát trên Internet, ông Alfred Mutua nhấn mạnh: "Vì mưa lớn, chúng tôi nghi ngờ rằng các đập nước sẽ có nguy cơ bị vỡ trong hai ngày tới. Các gia đình sống ở gần những con sông chính cần phải di dời ngay lập tức."

Ít nhất 77 người đã bị thiệt mạng kể từ đầu mùa mưa bắt đầu từ tháng Ba và gần 10.000 gia đình đã phải sơ tán đến một nơi an toàn để tránh lũ. Đài khí tượng quốc gia cho biết, mưa lớn sẽ còn kéo dài ít nhất là cho đến hết tuần này.

Trong khi đó, Hội chữ thập đỏ Kenya đã đưa ra lời kêu gọi cứu trợ 128.000 người đang ở trong tình cảnh khó khăn. Những trận mưa lớn đã gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tới tất cả các vùng của quốc gia này, vốn vừa phải chịu nhiều mùa khô hạn liên tiếp, điều này đã làm giảm khả năng hấp thụ của đất.

Hiện nay, vẫn còn tới 1,2 triệu người Kenya đang phải nhận cứu trợ khẩn cấp do nạn hạn hán từ cuối năm 2009./.

Thanh Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục