Mưa lớn ở phía Nam Trung Quốc làm 26 người thiệt mạng

Mưa lớn gây lũ lụt, lở đất tại phía Nam Trung Quốc đã làm 26 người thiệt mạng, 3 người mất tích, hơn 337.000 người phải sơ tán.
Mưa lớn ở phía Nam Trung Quốc làm 26 người thiệt mạng ảnh 1 Một cây cầu bị phá hủy trong trận ngập lụt ở làng Liming, tỉnh Giang Tây. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Văn phòng Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia Trung Quốc cho biết, từ ngày 18/6 đến nay, mưa lớn đã gây lũ lụt, lở đất tại một số khu vực như Giang Nam, Hoa Nam và Tây Nam của nước này.

Theo cơ quan trên, tính đến ngày 22/6, thiên tai đã ảnh hưởng tới cuộc sống của gần 4,9 triệu người tại 9 tỉnh, thành của Trung Quốc gồm Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu và Vân Nam.

Thiên tai cũng đã làm 26 người thiệt mạng (riêng Hồ Nam có 11 người), 3 người mất tích, hơn 337.000 người phải sơ tán khẩn cấp, 115.000 người cần cứu trợ, hơn 8.700 căn nhà bị đổ sập, 66.000 căn bị hư hại.

Diện tích cây nông nghiệp bị thiên tai tàn phá lên tới 283.800ha, trong đó 42.200ha bị mất trắng, gây thiệt hại trực tiếp trên 4 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 772.000 USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục