Mưa lớn tại Nhật Bản, khiến hàng nghìn người phải sơ tán

Ngày 18/7, mưa lớn ập xuống một số khu vực thuộc tỉnh Fukushima và Niigata, phía Đông Bắc Nhật Bản, buộc hàng nghìn người dân phải đi sơ tán do lo ngại nguy cơ nước tràn sông gây lũ quét.
Mưa lớn tại Nhật Bản, khiến hàng nghìn người phải sơ tán ảnh 1Mua lớn gây sạt lạt ở Niigata. (Nguồn: Reuters)

Ngày 18/7, mưa lớn ập xuống một số khu vực thuộc tỉnh Fukushima và Niigata, phía Đông Bắc Nhật Bản, buộc hàng nghìn người dân phải đi sơ tán do lo ngại nguy cơ nước tràn sông gây lũ quét. 

Giới chức địa phương đã ra lệnh sơ tán trên 4.300 người dân tại thị trấn Tadami phía Tây tỉnh Fukushima trước cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

[Nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất, Nhật Bản sơ tán khoảng 300.000 cư dân]

Công ty đường sắt miền Đông Nhật Bản cho biết nhiều dịch vụ đường sắt tại các khu vực bị ảnh hưởng đã phải tạm ngừng hoạt động.

Trong khi đó, tại Niigata, trên 1.400 người dân tại thành phố Gosen và thị trấn Aga cũng đã được di dời, trong khi trên 20.000 người dân tại các thành phố Nagaoka và Sanjo cũng được khuyến cáo sơ tán tới các nơi an toàn.

Hiện vẫn chưa có báo cáo về số thương vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục