Mưa lớn tàn phá nghiêm trọng nhiều địa phương của Trung Quốc

Mưa lớn kéo dài 5 ngày qua tại một số khu vực địa phận tỉnh An Huy, Hồ Nam, Chiết Giang và Quý Châu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của ít nhất 3,5 triệu người dân, gây thiệt hại kinh tế nặng.
Mưa lớn tàn phá nghiêm trọng nhiều địa phương của Trung Quốc ảnh 1 Lực lượng an ninh tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong nước lũ ở Quý Châu, Trung Quốc ngày 23/6. (Nguồn: THX/TTXVN)

Mưa lớn kéo dài 5 ngày qua tại một số khu vực địa phận tỉnh An Huy, Hồ Nam, Chiết Giang và Quý Châu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của ít nhất 3,5 triệu người dân nơi đây, gây thiệt hại nặng nề.

Dự báo, mưa lớn sẽ còn kéo dài tại Hồ Nam trong 5 ngày tới. Tại khu vực miền Đông và Nam tỉnh này, mưa bão liên tục từ ngày 22/6 đến nay đã khiến lượng mưa đo được tại nhiều nơi chỉ trong 1 ngày đã lên tới 150mm.

Mưa lớn cũng đã tàn phá 2.100 nhà ở và khiến 160.000 người phải sơ tán. Gần 120 hécta mùa màng ngập úng nghiêm trọng.

Tại Quý Châu, mưa kéo dài nhiều ngày đã khiến 9 người thiệt mạng và 4 người mất tích.

Mưa lớn tàn phá nghiêm trọng nhiều địa phương của Trung Quốc ảnh 2Lực lượng cứu hộ hỗ trợ khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Chiết Giang, Trung Quốc ngày 23/6. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hơn 57.000 người phải sơ tán, 12.000 ngôi nhà bị phá hủy và 560 hécta mùa màng bị hư hại. Thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính lên tới 1,3 tỷ nhân dân tệ (tương đương 190 triệu USD).

Cơ quan ban ngành địa phương đang gửi hàng cứu trợ đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Tại tỉnh An Huy, mưa bão cũng đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, hơn 700 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, gần 26 hécta mùa màng bị hư hại do ngập úng.

Trong khi đó, tại tỉnh Chiết Giang, mưa lớn khiến 150.000 người phải sơ tán, gây thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 1 tỷ nhân dân tệ. Hơn 40 bể trữ nước ngập tràn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục